TP.HCM không có ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 9.2

Đây được xem là dấu mốc đặc biệt của thành phố sau thời gian dài phòng chống dịch bệnh.

Tối 9/2, theo số liệu từ Bộ Y tế, TP.HCM đã có 3 trường hợp nhiễm Covid-19 và tử vong đều là bệnh nhân nặng và nguy kịch được chuyển từ Long An (2 người) và Bình Phước (1 người). Đây là lần đầu tiên TP.HCM không có ca tử vong vì Covid-19 sau đợt bùng phát từ cuối tháng 4/2021. 

TP.HCM không có ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 9.2

Tuy nhiên, ngành y tế thành phố vẫn khuyến cáo người dân không được chủ quan, tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K và cảnh giác trước những nguy cơ lây nhiễm.

Trước đó, vào ngày 5/02, UBND TP.HCM có thông báo 19/TB-UBND về cấp độ dịch trên địa bàn TP theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đến ngày 3/2/2022, TP.HCM đạt cấp độ 1. Đối với cấp quận huyện và TP. Thủ Đức, có 22/22 địa phương đạt cấp độ 1. Đồng thời, đánh giá cấp độ dịch ở cấp phường, xã, thị trấn cho thấy, có 311/312 địa phương đạt cấp độ 1, 1/312 địa phương đạt cấp độ 2.

Thanh Mai

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công bố lộ trình mở cửa du lịch

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công bố lộ trình mở cửa du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì việc triển khai mở cửa lại du lịch, gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh.