TP.HCM thêm 10 ca COVID-19 không rõ nguồn lây

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 18h ngày 22/6 đến sáng ngày 23/6, thành phố ghi nhận thêm 51 ca COVID-19 mới (BN13732 - BN13782), trong đó có 41 trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa. Có 10 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

10 trường hợp mới này đều phát hiện khi khám sàng lọc tại bệnh viện. Trong đó có 1 trường hợp cư trú tại quận 4 và 4 trường hợp ở quận 8.  Có 4 trường hợp ở quận 10 và 1 ở TP Thủ Đức.

lay-mau-khu-cong-nghiep15_fpan.jpg

Từ 0h ngày 20/6, thành phố thực hiện chỉ thị 10 của UBND TP.HCM. HCDC khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ đúng các quy định theo chỉ thị này, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế khi ra khỏi nhà.

Tính đến nay, TP.HCM đã lấy mẫu hơn 730.000 người, trong đó 15.128 F1, còn lại là F2 và các giám sát mở rộng liên quan các ca COVID-19 cộng đồng.

Hiện số ca nhiễm của TP.HCM gần cán mốc 2.000 ca nhiễm. Các bệnh viện TP.HCM điều trị hơn 1.686 bệnh nhân, trên tổng số 3.500 giường, nhiều nơi sắp hết công suất giường.

Ngành y tế triển khai đang triển khai chiến dịch tiêm thần tốc 836.000 liều vaccine ngừa COVID-19 trong vòng 7 ngày, là phần vaccine thành phố được Bộ Y tế ưu tiên phân bổ từ nguồn Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 19/6.

HẢI MY