Trẻ lên 5 biết nhiều thứ hơn bạn tưởng

Khi trẻ lên 5, đây là độ tuổi trẻ đã đi học mầm non. Nên phụ huynh cần chuẩn bị những kỹ năng cơ bản ndưới đây cho trẻ.

 Khi lên 5 thì trẻ đã có ý thức về những vật dụng như quần áo, đồ chơi cái gì của mình, cái gì là của bạn. Mặt khác, lúc 5 tuổi bé đã có thể tự đến trường cùng các bạn, vậy nên cần dạy những kỹ năng cơ bản, giúp trẻ có thể tự lập tốt khi không có chúng ta bên cạnh.

Sử dụng nhà vệ sinh:

Từ năm 2 tuổi, các bậc phụ huynh đã hướng dẫn con sử dụng bô để đi vệ sinh. Tuy nhiên, khi con bắt đầu đi mầm non, nếu bé không dùng tã và có thể sử dụng nhà vệ sinh thì đây là thời điểm để hướng dẫn con cách sử dụng phòng tắm và nhà vệ sinh.

Trẻ lên 5 biết nhiều thứ hơn bạn tưởng

 Cha mẹ hướng dẫn cụ thể cách để con tự kéo quần và đồ lót xuống, ngồi lên bệ và rửa tay bằng xà bông sau khi đi vệ sinh.

Dạy con quy tắc đi lại:

Khi con lên 5 tuổi, cha mẹ cần dành thời gian hướng dẫn con về các quy tắc khi đi lại trên đường. Ở tuổi này, bé vẫn cần người lớn dắt tay sang đường nhưng phụ huynh vẫn có thể dạy con cách sang đường an toàn, chú ý nhìn cả hai bên, nghe tiếng còi xe.

Trẻ lên 5 biết nhiều thứ hơn bạn tưởng

  Trẻ chỉ được phép sang đường một mình khi lớn hơn nhưng sự chuẩn bị từ khi còn nhỏ là không bao giờ thừa.

Dạy trẻ chơi thể thao:

Trẻ lên 5 biết nhiều thứ hơn bạn tưởng

 Thể thao là một hoạt động cần thiết nếu bạn muốn con mình phát triển toàn diện.

Trẻ lên 5 biết nhiều thứ hơn bạn tưởng

Bạn không cần là một giáo viên dạy thể thao chuyên nghiệp bạn cũng có thể dạy trẻ bằng cách dành thời gian của mình để chơi cùng trẻ những bộ môn như đá banh. Nếu tốt hơn nên cho trẻ học bơi lội để phát triển chiều cao.

 Dạy trẻ cách giao tiếp ứng xử:

Trẻ lên 5 biết nhiều thứ hơn bạn tưởng

 Để sống trong một môi trường xã hội thì giao tiếp là điều căn bản nhất. Nếu trẻ 5 tuổi không được dạy giao tiếp thì khi đi học ở trường hoặc bên ngoài nhà, trẻ sẽ khó khăn hòa nhập và phát triển bản thân hơn.

Dạy trẻ cách sử dụng các đồ vật:

Đơn giản nhất là dạy dùng những dụng cụ học tập như bút, tẩy, sách, vở,…những đồ để ăn như bát, đũa, muỗng,…những đồ để vệ sinh như khăn mặt, bàn chải đánh răng,…

Trẻ lên 5 biết nhiều thứ hơn bạn tưởng

 Trẻ học tốt qua trò chơi, đặc biệt là trò chơi giả vờ đóng vai. Hãy thử cho trẻ những đồ giả và trẻ đóng vai mình thành các nhân vật như bác sĩ, công an, siêu nhân,…Trong đó sẽ có những đồ vật có những công dụng riêng. Đây cũng là một mẹo nhỏ cho bố mẹ.

Dạy trẻ hát và chơi nhạc:

Âm nhạc là điều kì diệu nhất mà con người đã tạo ra. Một đứa trẻ được học về âm nhạc từ nhỏ sẽ không chỉ phát triển tư duy, ngôn ngữ mà nó còn liên quan đến thể chất và nhân cách.

Trẻ lên 5 biết nhiều thứ hơn bạn tưởng

 Thông thường, mỗi đứa trẻ đều sẽ có thiên hướng về một lĩnh vực nghệ thuật nào đó : hát, nhảy hoặc chơi nhạc (ghita, piano, sáo,…). Bạn nên tạo cơ hội, khuyến khích và bồi dưỡng chúng; nếu không có năng khiếu thì chỉ cần học để biết như một sở thích.

PHƯỢNG LÊ

Những món đồ dùng không nên tiết kiệm ngay cả khi chúng ta thực sự muốn

Những món đồ dùng không nên tiết kiệm ngay cả khi chúng ta thực sự muốn

Việc tiết kiệm quá mức sẽ không phải là lựa chọn tốt nhất, nó có thể khiến bạn phải trả tiền cho món đồ tương tự 2 lần hoặc nhiều hơn.