Tham dự cuộc họp, về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có GS.TS Lê Minh Tâm, Nguyên Hiệu trưởng; TS. Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng phòng Đào tạo sau đại học; PGS.TS Cao Thị Oanh, Trưởng khoa Pháp luật hình sự. Về phía Hội Nữ trí thức Việt Nam có GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch; TS. Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Thường trực; bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại.
![]() |
Quang cảnh buổi làm việc |
Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS Lê Thị Hợp cho biết, Hội Nữ trí thức Việt Nam hiện là mái nhà chung của hơn 6.000 nữ trí thức thuộc nhiều lĩnh vực: khoa học, nghiên cứu, giảng dạy, doanh nghiệp, văn hóa – nghệ thuật… Sự tham gia của đội ngũ nữ trí thức Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ góp phần làm phong phú và đa dạng thêm bức tranh tổng thể của Hội. Quan trọng hơn, đội ngũ này sẽ tạo thêm thế mạnh cho Hội trong các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách xã hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đang triển khai hiệu quả. Trong bối cảnh phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc trang bị kiến thức pháp luật cho nữ trí thức để hoạt động hiệu quả, bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình… đòi hỏi sự tham vấn từ đội ngũ am hiểu pháp luật.
TS. Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Thường trực và bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại của Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng chia sẻ về những thành tựu, cơ hội và vị thế ngày càng được khẳng định của Hội trong thời gian qua.
![]() |
TS. Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường, cho biết, thực hiện Công văn số 185/BTV-VP ngày 11/6/2025 của Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam về việc phối hợp phát triển tổ chức Hội, Trường Đại học Luật Hà Nội đã thống nhất chủ trương thành lập Chi hội Nữ trí thức của Trường. |
Ở vị trí Trường Đại học Luật Hà Nội, TS. Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường, cho biết, thực hiện Công văn số 185/BTV-VP ngày 11/6/2025 của Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam về việc phối hợp phát triển tổ chức Hội, Trường Đại học Luật Hà Nội đã thống nhất chủ trương thành lập Chi hội Nữ trí thức của Trường, nhằm góp thêm sức mạnh tổng hợp cùng Hội thực hiện hiệu quả các chức năng, đặc biệt là nhiệm vụ tư vấn, phản biện, tham gia xây dựng chính sách.
![]() |
GS.TS Lê Minh Tâm, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội (trái) đánh giá cao kế hoạch của Hội Nữ trí thức Việt Nam trong việc thu hút đội ngũ nữ trí thức Đại học Luật Hà Nội để phát huy năng lực, sở trường trong công tác tư vấn, phản biện chính sách, một trong những nhiệm vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam đang thực hiện rất hiệu quả và được xã hội ghi nhận. |
Trong vai trò người kết nối giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Hội Nữ trí thức Việt Nam, GS.TS Lê Minh Tâm, Nguyên Hiệu trưởng đánh giá cao kế hoạch của Hội Nữ trí thức Việt Nam trong việc thu hút đội ngũ nữ trí thức Đại học Luật Hà Nội để phát huy năng lực, sở trường trong công tác tư vấn, phản biện chính sách, một trong những nhiệm vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam đang thực hiện rất hiệu quả và được xã hội ghi nhận. Ông chia sẻ, sau 30 năm công tác tại Trường Đại học Luật Hà Nội, ông hiểu rõ mong muốn của đội ngũ giảng viên nữ là được nghiên cứu, cống hiến cho xã hội. Do đó, ông kỳ vọng Hội sẽ có kế hoạch cụ thể nhằm khai thác, phát huy tốt tiềm năng của lực lượng này trong các hoạt động tư vấn, phản biện, xây dựng chính sách và thể chế. GS.TS Lê Minh Tâm nhấn mạnh: “Chúng ta không chỉ chạy theo chính sách mà phải phát hiện, có sáng kiến để xây dựng chính sách, góp phần cải tiến, đổi mới thể chế".
![]() |
Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của Trường Đại học Luật Hà Nội, GS.TS Lê Thị Hợp khẳng định, Hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ nữ trí thức của Trường hoạt động hiệu quả, tham gia sâu rộng vào các chương trình chung của Hội. |
PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Trường đã khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo luật hàng đầu cả nước, đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, khu vực tư nhân và trong quá trình hội nhập quốc tế. Trường hiện có 394 lao động nữ (chiếm 70%), trong đó có 266 giảng viên nữ (gồm 01 Giáo sư, 20 Phó Giáo sư, 81 Tiến sĩ, 178 Thạc sĩ); 113 người có trình độ khác; 71 nữ cán bộ quản lý.
![]() |
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng tài liệu về Hội Nữ trí thức Việt Nam cho Trường Đại học Luật Hà Nội. |
![]() |
TS.Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội trao quà lưu niệm cho Hội Nữ trí thức Việt Nam. |
Chia sẻ về những đóng góp của đội ngũ nữ trí thức Trường Đại học Luật Hà Nội cho xã hội, PGS.TS Vũ Thị Lan Anh khẳng định, lực lượng này sẽ mang lại nhiều giá trị cho Hội Nữ trí thức Việt Nam. Họ có thể đóng góp thiết thực trong việc cung cấp tri thức pháp luật, thực hiện các nghiên cứu khoa học có giá trị ứng dụng, tham gia phản biện chính sách, hỗ trợ xây dựng khung pháp lý thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững. Đồng thời, là cầu nối giữa cơ sở đào tạo luật với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, góp phần lan tỏa ảnh hưởng tích cực của Hội trong lĩnh vực pháp lý. Với kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý, đội ngũ nữ giảng viên sẽ là lực lượng chủ chốt trong đào tạo và bồi dưỡng thế hệ nữ trí thức trẻ, đồng thời khẳng định vai trò của phụ nữ Việt Nam trong khoa học pháp lý qua các diễn đàn, hội nghị trong nước và quốc tế.
![]() |
PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội trao quà lưu niệm cho GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam. |
PGS.TS Vũ Thị Lan Anh cũng cho biết, việc đội ngũ nữ trí thức của Trường tham gia Hội không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho sinh viên nữ. Ngay sau khi Chi hội được thành lập, Trường sẽ đề xuất triển khai các hoạt động tư vấn, xây dựng chính sách thiết thực, hiệu quả.
![]() |
![]() |
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. |
Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của Trường Đại học Luật Hà Nội, GS.TS Lê Thị Hợp khẳng định, Hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ nữ trí thức của Trường hoạt động hiệu quả, tham gia sâu rộng vào các chương trình chung của Hội, đặc biệt là trong công tác phổ biến pháp luật, tư vấn, phản biện chính sách.
T.S.Chu Mạnh Hùng đã giao các đơn vị liên quan trong Trường triển khai kế hoạch thành lập Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Luật Hà Nội, dự kiến ra mắt vào dịp 20/10 tới. Đồng thời, ông nhấn mạnh, khi gia nhập mái nhà chung của Hội Nữ trí thức Việt Nam, các nữ trí thức của Trường cần phát huy năng lực, đóng góp trách nhiệm, hiệu quả và tạo ra các sản phẩm thực chất, mang lại lợi ích cho cộng đồng nữ trí thức và cho xã hội.
Về đội ngũ nhân sự dự kiến bố trí làm lãnh đạo Chi hội:
- PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, dự kiến bố trí Chi hội trưởng
- PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng phòng Đào tạo sau đại học: dự kiến bố trí Chi hội phó
- PGS.TS. Cao Thị Oanh, Trưởng khoa Pháp luật hình sự: dự kiến bố trí Chi hội phó
Thành lập Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Hải Phòng
Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Hải Phòng chính thức được thành lập và ra mắt với tổng số 150 hội viên.