![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội nhiệm kỳ II, Chi hội Nữ trí thức Liên ngành I |
Tại đại hội, báo cáo tổng kết đã điểm lại những thành tựu và khó khăn mà chi hội đã trải qua. Sau khi hợp nhất với Chi hội Nữ Trí thức Liên ngành Hà Nội và Đại hội Nhiệm kỳ I vào ngày 10/8/2018, Chi hội đã có 3 năm (2018-2021) hoạt động hiệu quả và đạt được nhiều thành tích đáng kể, được Hội Nữ Trí thức Việt Nam đánh giá cao. Nhiều hội viên đã tích cực tham gia các hoạt động của Hội.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và một số lý do cá nhân, hoạt động của Chi hội trong giai đoạn sau đó đã gặp nhiều thách thức, dẫn đến sự giảm sút về số lượng hội viên. Từ hơn 40 hội viên ban đầu, Chi hội hiện còn 27 hội viên, trong đó chỉ có 12-16 hội viên hoạt động tích cực thường xuyên.
![]() |
TS. Mai Phương báo cáo tổng hợp đánh giá hoạt động của Chi hội và điều hành của BCH chi hội NK I (2018-2025) và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ II( 2025-2030) |
Trước tình hình đó, tháng 7/2024, Ban Chấp hành (BCH) Chi hội cùng các hội viên nòng cốt đã nỗ lực tái khởi động hoạt động. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Hội Nữ Trí thức Việt Nam, một Ban Chỉ đạo lâm thời đã được thành lập để điều hành các hoạt động cấp thiết. Ban Chỉ đạo lâm thời đã tổ chức hội nghị tại Thanh Thủy, Phú Thọ vào ngày 22/8/2024 để bàn giải pháp tái khởi động, kết nối hoạt động với Hội Nữ Trí thức Việt Nam và chuẩn bị cho Đại hội Nhiệm kỳ II.
![]() |
Lễ kết nạp hội viên mới - Công bố quyết định trao logo biểu trưng Hội NTT VN, quà kỷ niệm |
Sau hội nghị kiện toàn, Chi hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. BCH mới đã được kiện toàn với những cán bộ tâm huyết, có trách nhiệm, đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể và phân công nhiệm vụ phù hợp với sở trường của từng hội viên.
Chi hội đã tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội về các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, nông nghiệp và nông thôn. Nhiều hội viên đã tham gia các hội thảo chuyên ngành, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học nữ, và đề xuất các giải pháp hữu ích trong chuyên môn. Đáng chú ý, chi hội đã cử 5 đại biểu tham dự Hội nghị APNN 2024 và đăng ký gian hàng triển lãm các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ.
![]() |
Các đại biểu tham dự đại hội |
Chi hội cũng ghi nhận nhiều công trình nghiên cứu khoa học mang lại chuyển biến tích cực cho kinh tế xã hội đất nước. Điển hình là các nghiên cứu thành công về vaccine viêm não Nhật Bản của GS.TS AHLĐ Huỳnh Thị Phương Liên, các công trình chọn tạo giống lúa lai, lúa thơm của PGS.TS AHLĐ Nguyễn Thị Trâm, và các ứng dụng chuyển giao trong lĩnh vực chăn nuôi của PGS.TS Lê Thị Thúy.
Đặc biệt, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương xã Chiềng Khừa" do nhóm tác giả Cù Việt Hà, Nguyễn Thị Linh Lan, và Nguyễn Thị Yên Hưng thực hiện đã đạt được nhiều thành công trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình tại các xã biên giới. Đến nay, chương trình vẫn được duy trì và phát triển bền vững nhờ sự đóng góp cá nhân và vận động tài trợ từ các mạnh thường quân, giúp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, tài trợ sách giáo khoa, và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
TS. Phạm Mỵ - Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng với Anh hùng Lao động TTND.GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên tặng hoa chúc mừng BCH mới ra mắt |
Ngoài ra, Chi hội còn kết nối với các tổ chức nhân đạo nước ngoài để triển khai chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" và "Yêu thương trẻ em khuyết tật", hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và trẻ em khuyết tật. Chi hội cũng luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của hội viên, tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan du lịch kết hợp tìm hiểu chuyên môn, tạo sự gắn kết trong Chi hội.
Trong nhiệm kỳ II (2025-2030), Chi hội Nữ Trí thức Liên ngành I sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thành tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ II vào Quý III/2025. Củng cố, kiện toàn tổ chức và đa dạng hóa nội dung sinh hoạt để tăng tính định kỳ và thường xuyên. Thu nộp hội phí đúng kỳ, đầy đủ theo quy định và tích cực tìm kiếm nguồn lực phục vụ hoạt động chi hội. Tuyên truyền, vận động và kết nạp hội viên mới, phấn đấu kết nạp 2-5 hội viên mới trong nhiệm kỳ. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hội Nữ Trí thức Việt Nam phân công.
![]() |
ThS. Yên Hưng chia sẻ định hướng cho nhiệm kỳ tới |
Tại Đại hội, ThS. Yên Hưng đã đưa ra những định hướng đầy tâm huyết cho nhiệm kỳ tới, nhận được sự đồng tình và đánh giá cao từ các đại biểu. Trong đó, điểm nhấn là việc hoàn thiện các tổ chức hội viên và tổ chức các chuyến đi thực tế để trải nghiệm, tìm hiểu, khảo sát các hoạt động giúp đỡ đồng bào miền núi. Đây là một định hướng chiến lược, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng và mong muốn mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội.
ThS. Yên Hưng hoàn toàn ủng hộ định hướng này và nhận thấy rằng đã đến lúc chúng ta cần tăng cường đổi mới mạnh mẽ trong mọi hoạt động. Sự đổi mới không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các chuyến đi thực tế mà còn cần được thể hiện trong việc triển khai các chương trình ý nghĩa khác.
ThS. Yên Hưng đặc biệt đề nghị Ban Chấp hành mới xem xét đưa vào hoạt động chương trình "Xuân Biên phòng - Tấm lòng dân bản" của năm 2025. Đây là một hoạt động vô cùng nhân văn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân và mang hơi ấm đến với cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng đồng bào vùng biên cương. Tôi cũng đề nghị Ban Chấp hành mới tổ chức để các hội viên có thể trực tiếp lên dự và tham gia vào hoạt động này, qua đó tăng cường sự gắn kết và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân.
Bên cạnh đó, để hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho đồng bào và cán bộ chiến sĩ biên phòng tại khu vực biên giới trải dài 35 nghìn km đầy gian khó, tôi đề xuất triển khai các mô hình phát triển kinh tế bền vững như: Mô hình nuôi dê, lợn rừng, mô hình trồng chè … Giúp bà con phát triển chăn nuôi và các mô hình khác phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu từng vùng. Những đóng góp này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các cháu nhỏ vùng biên có điều kiện sống và học tập tốt hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương.
![]() |
Anh hùng Lao động, PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm chia sẻ tại đại hội |
Đặc biệt, PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm đã nhấn mạnh hiệu quả vượt trội của nhóm hoạt động "Ấm lòng dân bản". Theo bà, đây là một minh chứng sống động cho tinh thần gắn kết và sẻ chia trong hội, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.
Trong nhiệm kỳ mới, PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm đề nghị cần đẩy mạnh và nhân rộng hơn nữa các hoạt động "Ấm lòng dân bản". Bà khuyến khích huy động đông đảo hơn nữa các chị em hội viên tham gia, cùng chung tay lan tỏa những điều tốt đẹp này đến nhiều người hơn. Việc mở rộng quy mô và tần suất hoạt động sẽ giúp "Ấm lòng dân bản" trở thành một thương hiệu nổi bật, gắn liền với hình ảnh của hội.
Điểm đặc biệt của hội là sự đa dạng về ngành nghề của các hội viên. Với nhiều chị em vẫn đang công tác và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực khác nhau, PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm gợi ý tận dụng nguồn lực quý giá này. Bà mong muốn hội sẽ trở thành một diễn đàn để các hội viên có đề tài nghiên cứu hoặc những thành quả lao động nổi bật có thể chia sẻ, lan tỏa và phổ biến kiến thức.
"Ví dụ như tôi, đã về hưu rồi, nhưng vẫn rất mong muốn được tiếp cận và tìm hiểu về những thành quả đó," PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm chia sẻ. Điều này không chỉ giúp các hội viên về hưu cập nhật kiến thức mà còn tạo cơ hội để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao trình độ chung của toàn hội.
Đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi, PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm nhấn mạnh vai trò của các chị em hoạt động trong ngành này. Bà đề xuất các hội viên nên tham gia vào các vấn đề liên quan đến việc làm sạch quy trình giết mổ và nghiên cứu các chương trình xanh. Đây là những vấn đề cấp thiết, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp nước nhà. Việc này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của hội viên.
![]() |
GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam |
Tại Đại hội Chi hội Liên ngành I, GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam, bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc về Chi hội, khẳng định đây là "một trong những chi hội liên ngành rất mạnh". Sức mạnh này càng rõ nét khi chi hội tự hào có hai Anh hùng Lao động TTND.GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên và PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm, những tấm gương sáng trong lĩnh vực của họ.
Việc chi hội vừa kết nạp thêm hai hội viên mới cho thấy sự phát triển và mở rộng liên tục. GS.TS. Lê Thị Hợp cũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết tại đại hội. Bà nhấn mạnh giá trị của trí tuệ tập thể, bày tỏ lòng biết ơn vì "chúng tôi được nghe nhiều ý kiến đóng góp thật sự ấn tượng và cảm ơn các ý kiến rất hay".
Dù chỉ có 21 hội viên liên ngành, GS.TS. Lê Thị Hợp tin rằng mỗi người đều là một hội viên tiềm năng, mang trong mình khả năng đóng góp lớn. Bà nhận định "Đây là chi hội có tiềm năng về mọi mặt," thể hiện niềm tin tuyệt đối vào năng lực cống hiến của từng thành viên.
![]() |
GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam |
Với niềm tin đó, GS.TS. Lê Thị Hợp chúc Đại hội Chi hội Liên ngành thành công tốt đẹp. Bà đặc biệt kỳ vọng Đại hội sẽ chọn ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ II gồm những cá nhân tâm huyết, tích cực, những người sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh và thành tích đã đạt được. Bà cũng biểu dương các hoạt động bổ ích mà hội viên đã thực hiện, mang lại niềm vui và kiến thức giá trị cho mọi người.
Cuối cùng, GS.TS. Lê Thị Hợp bày tỏ mong muốn Ban Chấp hành mới của Chi hội sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội Nữ Trí thức Việt Nam. Mục tiêu là cùng nhau đóng góp vào các hoạt động ý nghĩa như chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, và mọi hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Điều này không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của phụ nữ trí thức mà còn thể hiện sứ mệnh của hội trong việc xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.
![]() |
Bên cạnh việc tổng kết và định hướng hoạt động, Đại hội Chi hội Nữ Trí thức Liên ngành I cũng là dịp để Hội Nữ Trí thức Việt Nam ghi nhận và tôn vinh những cống hiến vượt trội của các cá nhân tiêu biểu. Hội Nữ Trí thức Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 5 hội viên có thành tích xuất sắc trong cả hoạt động của Chi hội Nữ Trí thức Liên ngành I và Hội Nữ Trí thức Việt Nam. Đây là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và đóng góp ý nghĩa của các nữ trí thức trong sự nghiệp phát triển khoa học, xã hội và cộng đồng.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Dự, Chánh Văn phòng Hội Nữ Trí thức Việt Nam, công bố quyết định khen thưởng. |
Những cá nhân được vinh danh bao gồm:
PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu, Phó Chi hội trưởng Chi hội Nữ Trí thức Liên ngành I, Hội Nữ Trí thức Việt Nam. Bà là một trong những hạt nhân quan trọng, không chỉ đóng góp vào công tác lãnh đạo chi hội mà còn tích cực trong các hoạt động chuyên môn và xã hội.
ThS. Nguyễn Thị Yên Hưng, Hội viên Chi hội Nữ Trí thức Liên ngành I, Hội Nữ Trí thức Việt Nam. Với những sáng kiến và sự nhiệt huyết, đặc biệt là trong các dự án cộng đồng như "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", ThS. Yên Hưng đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho xã hội.
TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Nữ Trí thức Liên ngành I, Hội Nữ Trí thức Việt Nam. Bà đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động của Chi hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.
![]() |
GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam tặng bằng khen cho các hội viên |
TS. Trần Thị Mai Phương, Phó Chi hội trưởng phụ trách Chi hội Nữ Trí thức Liên ngành I, Hội Nữ Trí thức Việt Nam. Với vai trò lãnh đạo, TS. Mai Phương đã góp phần quan trọng trong việc duy trì và phát triển các hoạt động của chi hội, đặc biệt trong giai đoạn tái khởi động.
PGS.TS Lê Thị Thúy, Phó Chi hội trưởng Chi hội Nữ Trí thức Liên ngành I, Hội Nữ Trí thức Việt Nam. Bà không chỉ là nhà khoa học với nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng có giá trị mà còn là người luôn đồng hành và hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của chi hội.
Việc trao tặng bằng khen không chỉ là sự động viên, khích lệ cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao cho toàn thể hội viên Chi hội Nữ Trí thức Liên ngành I, thúc đẩy tinh thần cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng nữ trí thức Việt Nam.
Với những định hướng rõ ràng và tinh thần đoàn kết, Chi hội Nữ Trí thức Liên ngành I hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, góp phần vào sự phát triển chung của Hội Nữ Trí thức Việt Nam và đóng góp tích cực cho xã hội.
Hội Nữ trí thức Việt Nam đề xuất sẽ đồng hành cùng Tập đoàn Quế Lâm trong phát triển nông nghiệp hữu cơ
Đó là ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tại một sự kiện của Tập đoàn Quế Lâm.