Hội Nữ trí thức Việt Nam đề xuất sẽ đồng hành cùng Tập đoàn Quế Lâm trong phát triển nông nghiệp hữu cơ

Đó là ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tại một sự kiện của Tập đoàn Quế Lâm.

Ngày 15/4/2024, tại Công ty TNHH MTV Biotech Quế Lâm, tỉnh Vĩnh Phúc, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam , Hội Đông y và Tập đoàn Quế Lâm về phát triển Nông nghiệp hữu cơ-Kinh tế tuần hoàn (NNHC-KTTH) chuỗi giá trị Quế Lâm.

Quang cảnh Lễ ký kết hợp tác
Quang cảnh Lễ ký kết hợp tác

Mục đích của lễ ký kết hợp tác là hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển các sản phẩm đầu vào hữu cơ, các giải pháp khoa học công nghệ xanh, phục vụ sản xuất dược liệu hữu cơ, tuần hoàn theo chuỗi, hiệu quả cao và bền vững; phối hợp thực hiện các hợp đồng sản xuất, tiêu thụ dược liệu hữu cơ, tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, xuất khẩu, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả dược liệu, nâng cao sức khoẻ cho người dân.

Các đại biểu chứng kiến Ký kết hợp tác giữa Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Hội Đông y và Tập đoàn Quế Lâm về phát triển Nông nghiệp hữu cơ-Kinh tế tuần hoàn (NNHC-KTTH) chuỗi giá trị Quế Lâm.
Các đại biểu chứng kiến Ký kết hợp tác giữa Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Hội Đông y và Tập đoàn Quế Lâm về phát triển Nông nghiệp hữu cơ-Kinh tế tuần hoàn (NNHC-KTTH) chuỗi giá trị Quế Lâm.

Các nội dung hợp tác bao gồm:

- Truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên về chủ trương, chính sách, mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của phát triển dược liệu hữu cơ, tuần hoàn theo chuỗi; phát triển các sản phẩm đầu vào hữu cơ dựa trên nền tảng công nghệ sinh học, phục vụ sản xuất dược liệu sạch, chất lượng cao, đầu ra ổn định, hiệu quả, bền vững.

-Phối hợp xây dựng các mô hình sản xuất dược liệu hữu cơ, tuần hoàn; phát triển các chuỗi giá trị cho các dược liệu quý; xây dựng các hợp đồng kinh tế bền vững, phục vụ các vùng sản xuất dược liệu sạch, giá trị kinh tế cao, bảo vệ sức khoẻ người dân, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.Phối hợp tổ chức các hội thảo, tập huấn, nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn, tay nghề cho người nghiên cứu, người sản xuất từ đồng ruộng tới nhà máy. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, công nghệ số, tự động hoá để nâng cao giá trị dược liệu, hạ giá thành và phát triển đa giá trị của dược liệu.

-Hợp tác nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu về công nghệ, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi bằng đông y. Tổ chức nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, thuộc y dược cổ truyền, thực phẩm chức năng phục vụ công tác điều trị bệnh, tăng cường sức khoẻ người cao tuổi.

- Hội Đông Y Việt Nam và Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, đề xuất với Chính phủ các chính sách thuộc lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sưc khoẻ nhân dân bằng đông y.

Căn cứ vào những nội dung đã thống nhất, hai bên sẽ trao đổi, xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác từng vụ, từng năm cho từng hợp đồng kinh tế của từng loại dược liệu khác nhau. Thoả thuận hợp tác, trước mắt sẽ thực hiện trong giai đoạn từ năm 2025-2030.

Thoả thuận hợp tác, trước mắt sẽ thực hiện trong giai đoạn từ năm 2025-2030.
Thoả thuận hợp tác, trước mắt sẽ thực hiện trong giai đoạn từ năm 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, TTND.PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam tin tưởng, với uy tín và sức lan toả NNHC-KTTH chuỗi giá trị Quế Lâm đến tất cả các vùng miền trong cả nước, sự hợp tác của Hội Đông Y Việt Nam với Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Tập đoàn Quế Lâm sẽ đem lại nhiều sinh kế cho người dân, bảo vệ người tiêu dùng với những sản phẩm từ dược liệu sạch, an toàn, chất lượng, bảo vệ môi trường, nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng.

Trước sự chứng kiến của các đại biểu dự lễ, đại diện Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Tập đoàn Quế Lâm và Hội Đông Y Việt Nam đã ký kết biên bản hợp tác về phát triển NNHC-KTTH chuỗi giá trị Quế Lâm.

Bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại, Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại sự kiện 
Bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại, Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại sự kiện 

Tham dự lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại, Hội Nữ trí thức Việt Nam chia sẻ: “Tôi là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng có cơ hội tham dự Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) vào năm 1992. Khi đó, vấn đề môi trường và phát triển bền vững đã trở thành mối quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế, như một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên trên toàn cầu. Tuy nhiên, từ trước thời điểm đó nhiều năm, ông Nguyễn Hồng Lam đã âm thầm quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực này. Ông đã kiên trì vượt qua bao khó khăn để theo đuổi khát vọng xây dựng nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh, một nền nông nghiệp ‘tử tế’ – điều thật đáng trân trọng và truyền cảm hứng. Hội Nữ trí thức Việt Nam, ngôi nhà chung của hàng ngàn nhà khoa học nữ tài năng, trong đó có nhiều người đang nghiên cứu sâu trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, vi sinh vật, phục hồi đất, nuôi trồng và phát triển dược liệu sạch thì những giá trị mà ông Lam theo đuổi cũng chính là điều chúng tôi luôn quan tâm và đồng hành”.

GS.TS Lê Mai Hương,Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khẳng định Tập đoàn Quế Lâm đã lựa chọn đúng hướng khi đồng hành cùng các nhà khoa học trong quá trình xây dựng và phát triển chuỗi giá trị Quế Lâm.
GS.TS Lê Mai Hương,Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khẳng định Tập đoàn Quế Lâm đã lựa chọn đúng hướng khi đồng hành cùng các nhà khoa học trong quá trình xây dựng và phát triển chuỗi giá trị Quế Lâm.

Khẳng định Tập đoàn Quế Lâm đã lựa chọn đúng hướng khi đồng hành cùng các nhà khoa học trong quá trình xây dựng và phát triển chuỗi giá trị Quế Lâm, GS.TS Lê Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam nhấn mạnh: “Tập đoàn nên tiếp tục mở rộng hợp tác với giới khoa học để phát triển sâu hơn, bền vững hơn và vươn xa hơn nữa. Hội Nữ trí thức Việt Nam đang sở hữu một nguồn nhân lực mạnh là các nhà khoa học nữ tài năng, hoạt động trong các lĩnh vực mà Tập đoàn Quế Lâm cần cho chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn. Hội sẵn sàng trở thành cầu nối để chia sẻ nguồn lực này với Tập đoàn Quế Lâm".

GS.TS Lê Mai Hương cũng cho biết, bà có mối quan hệ thân thiết với một đối tác tại Hungary và mong muốn kết nối Tập đoàn Quế Lâm với đối tác này, mở ra thêm cơ hội hợp tác quốc tế đầy triển vọng..

PGS.TS Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội phát biểu.
PGS.TS Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội phát biểu.

Trước đó, PGS.TS Bùi Thị An – Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với những thành tựu mà Tập đoàn Quế Lâm đã đạt được. Bà chia sẻ: “Trong khuôn khổ hoạt động của Hội Nữ khoa học toàn quốc, chúng tôi đã có dịp đến tham quan và tìm hiểu mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, cùng chuỗi giá trị của Tập đoàn Quế Lâm tại Phong Điền, Huế. Những gì tận mắt chứng kiến khiến chúng tôi vô cùng cảm phục tâm huyết và tầm nhìn của Tập đoàn, đặc biệt là Chủ tịch Nguyễn Hồng Lam". Bà cũng cho biết, vào ngày 22/4 tới, Hội Nữ trí thức Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiêu dùng xanh”. Hội rất mong muốn Tập đoàn Quế Lâm tham gia và đóng góp một tham luận về nông nghiệp xanh, sạch – lĩnh vực mà Quế Lâm đang là một trong những đơn vị tiên phong.

Tại sự kiện, Đại diện lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam đã trao tặng vợ chồng Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam những sản phẩm chăm sóc sức khỏe do GS.TS Lê Mai Hương nghiên cứu, bào chế.

TS Phạm Thị My, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam và GS.TS Lê Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho vợ chồng Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam.
TS Phạm Thị My, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam và GS.TS Lê Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho vợ chồng Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam.

Ông Nguyễn Hồng Lam cảm ơn sự tin cậy, chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành của Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng như các Bộ, Ban, ngành đối với Tập đoàn Quế Lâm. Theo ông Nguyễn Hồng Nam với sự tin tưởng và đồng hành của nhiều đối tác mới, Tập đoàn Quế Lâm sẽ có thêm bước tiến mới, vững chắc, ngày càng lan toả NNHC-KTTH chuỗi giá trị Quế Lâm trên khắp đất nước.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm cảm ơn sự tin cậy, chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành của Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng như các Bộ, Ban, ngành đối với Tập đoàn Quế Lâm.
Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm cảm ơn sự tin cậy, chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành của Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng như các Bộ, Ban, ngành đối với Tập đoàn Quế Lâm.

Nhân dịp này, Tập đoàn Quế Lâm đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm đào tạo NNHC-KTTH chuỗi giá tri Quế Lâm tại miền Bắc và ra mắt Ban đầu tư phát triển kinh tế Nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn chuỗi giá trị Quế Lâm phương Bắc.

Lễ ra mắt Trung tâm đào tạo NNHC-KTTH chuỗi giá tri Quế Lâm tại miền Bắc 
Lễ ra mắt Trung tâm đào tạo NNHC-KTTH chuỗi giá tri Quế Lâm tại miền Bắc 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chu Thu Hằng; Ảnh: BTC

Trải nghiệm của các nữ khoa học tại Mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn Tập đoàn Quế Lâm

Trải nghiệm của các nữ khoa học tại Mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn Tập đoàn Quế Lâm

Mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, chuỗi giá trị Quế Lâm tại Huế đã để lại những ấn tượng khó quên với các nhà khoa học nữ.