Nữ bác sĩ y khoa Việt Nam là đại diện châu Á duy nhất trong nhóm chủ chốt biên soạn hướng dẫn về điều trị hiếm muộn của WHO

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM, là đại diện duy nhất của châu Á trong nhóm tác giả chủ chốt xây dựng Hướng dẫn dự phòng- chẩn đoán- điều trị hiếm muộn 2025 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Hướng dẫn dự phòng - chẩn đoán - điều trị hiếm muộn 2025 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là bộ hướng dẫn toàn diện đầu tiên trên thế giới dành riêng cho lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

Sự góp mặt của PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan trong nhóm biên soạn không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và vị thế trong lĩnh vực thụ tinh ống nghiệm (IVF) Việt Nam mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng, góp phần nâng tầm tiếng nói của y học Việt Nam trên bản đồ y khoa quốc tế.

  PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan có nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực hiếm muộn để cải thiện hiệu quả điều trị cho các cặp vợ chồng.

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan có nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực hiếm muộn để cải thiện hiệu quả điều trị cho các cặp vợ chồng.

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan từng là Trưởng Khoa Y, Trưởng Bộ môn Phụ sản - Khoa Y, Trường Đại học Y Dược TPHCM trước khi giữ chức Phó hiệu trưởng. Bà hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Y học TPHCM, thành viên Ban biên tập tạp chí Fertility and Reproduction (tạp chí chính thức của ASPIRE - Hội Y học sinh sản châu Á - Thái Bình Dương), đồng thời là thành viên nhóm biên soạn hướng dẫn tiếp cận cặp vợ chồng hiếm muộn của Tổ chức Y tế Thế giới.

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan là tác giả và đồng tác giả của hơn 80 đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế
PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan là tác giả và đồng tác giả của hơn 80 đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế

Bà là tác giả và đồng tác giả của hơn 80 đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế, trong đó có tạp chí được mệnh danh là “kinh thánh” y khoa như: New England Journal of Medicine, Human Reproduction, Fertility & Sterility, Reproductive BioMedicine Online, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, BMJ, Frontiers in Endocrinology…

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm, đã giúp cho ra đời hơn 10.000 đứa trẻ bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

  PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan là bác sĩ trong êkíp thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1998. Từ đó đến nay, bà đã điều trị thành công cho hàng chục ngàn bệnh nhân hiếm muộn

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan là bác sĩ trong êkíp thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1998. Từ đó đến nay, bà đã điều trị thành công cho hàng chục ngàn bệnh nhân hiếm muộn

Từ năm 2014 đến nay, nhóm các bác sĩ tâm huyết như GS.TS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan, cùng chồng là ThS.BS Hồ Mạnh Tường, nguyên là Trưởng Khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) và một số bác sĩ của Bệnh viện Mỹ Đức đã sáng lập chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” với mong muốn hỗ trợ những gia đình hiếm muộn tìm con không tắt hy vọng. 

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan (đứng giữa), cùng các đồng nghiệp
PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan (đứng giữa), cùng các đồng nghiệp

Theo đó, mỗi năm đã có từ 30-60 cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn được lựa chọn để thực hiện thụ tinh ống nghiệm hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, toàn bộ các ca thụ tinh ống nghiệm này đều được chính tay, PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan đích thân thực hiện từ khâu chọc hút trứng, thụ tinh, trữ đông đến cấy phôi.

Trong những năm qua, đã có hàng trăm cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn được chọn và đã có hàng trăm em bé chào đời từ chương trình này. Với PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan, điều này đồng nghĩa với việc càng nhiều mái nhà có thêm tiếng khóc cười trẻ thơ, niềm hạnh phúc vì thế cũng sẽ trọn vẹn hơn. “Đó cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục thắp sáng hy vọng cho những người phụ nữ khát khao thiên chức làm mẹ…”, PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan xúc động chia sẻ.

Nữ bác sĩ y khoa Việt Nam là đại diện châu Á duy nhất trong nhóm chủ chốt biên soạn hướng dẫn về điều trị hiếm muộn của WHO

Bà là nhà nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam có bài nghiên cứu được công bố trên tại trí y khoa uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới The New England Journal of Medicine (NEJM).

Năm 1998 bà được vinh danh tại Giải thưởng Kovalevskaia cho tập thể lao động nữ vì công trình thực hiện thành công phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đầu tiên tại Việt Nam. Công trình này là một dấu mốc quan trọng của y học Việt Nam, mở ra hy vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan cùng các thành viên trong gia đình
PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan cùng các thành viên trong gia đình

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan sinh năm 1971, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM, lấy bằng thạc sĩ y học chuyên ngành phôi học lâm sàng tại ĐH Quốc gia Singapore.

Bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học chuyên ngành sản phụ khoa tại Trường ĐH Y Dược TPHCM, được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2019.

Năm 2020, PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan Vương Thị Ngọc Lan là một trong ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Năm 2021, bà được Tạp chí Asian Scientist (Singapore) bình chọn vào danh sách 100 nhà khoa học châu Á có thành tích nghiên cứu xuất sắc.

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan là con gái của GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

Quá trình công tác, PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý tại Đại học Y Dược TP.HCM như trưởng Khoa Y, trưởng Bộ môn Phụ sản - Khoa Y. Tháng 8/2024, bà chính thức được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của Đại học Y Dược TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện, PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan là tổng biên tập Tạp chí Y học TP.HCM, thành viên ban biên tập tạp chí Fertility and Reproduction (tạp chí chính thức của ASPIRE), thành viên nhóm biên soạn của Tổ chức Y tế thế giới về hướng dẫn tiếp cận một cặp vợ chồng hiếm muộn. 

Thành Nam

Nghiên cứu của bác sĩ Việt đăng trên Tạp chí y khoa hàng đầu thế giới góp phần nâng cao tỉ lệ thành công cho các cặp đôi hiếm muộn

Nghiên cứu của bác sĩ Việt đăng trên Tạp chí y khoa hàng đầu thế giới góp phần nâng cao tỉ lệ thành công cho các cặp đôi hiếm muộn

Đây là lần thứ 2, một công trình khoa học của BV Mỹ Đức nói riêng và Y khoa Việt Nam nói chung, xuất hiện trên tạp chí y khoa The Lancet.