![]() |
| PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế là một trong 12 cá nhân nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026. |
Vừa qua, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp là một trong 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, ghi nhận những đóng góp trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và hỗ trợ thế hệ nhà khoa học trẻ. Hiện là Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, bà là một trong những nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực y học tái tạo tại Việt Nam.
Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là giải thưởng thường niên do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng, nhằm ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học, công nghệ.
Sinh năm 1981, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học với nhiều lần chuyển hướng chuyên môn. Một trong những bước ngoặt quan trọng diễn ra khi bà học tập tại Hàn Quốc, nơi giáo sư hướng dẫn quyết định chuyển bà từ chuyên ngành hóa học sang trường y để theo đuổi lĩnh vực y học tái tạo.
“Vì nền tảng không phải ngành y, tôi lại phải bắt đầu với nghiên cứu tế bào, mô, mạch máu, xương, dùng xương cấy ghép lại cho người…, vừa học kiến thức mới vừa hướng dẫn các bạn mới bắt đầu nghiên cứu”, bà Hiệp nhớ lại.
Việc tiếp cận một lĩnh vực còn mới mẻ đặt ra yêu cầu vừa bổ sung kiến thức, vừa tham gia xây dựng hướng nghiên cứu. Tuy nhiên, chính quá trình này đã khơi dậy niềm đam mê tìm tòi và giúp bà tích lũy kinh nghiệm để phát triển chuyên môn.
Sau khi trở về Việt Nam, bà gia nhập phòng nghiên cứu y sinh của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, góp sức xây dựng ngành kỹ thuật y sinh và phát triển chuyên ngành y học tái tạo tại trường.
Năm 2012, bà hoàn thành luận án tiến sĩ, trở thành một trong những nhà khoa học trẻ có uy tín trong lĩnh vực theo đuổi. Năm 2017, bà giành giải nhất cuộc thi Giải thưởng Khoa học ASEAN - Mỹ với giải pháp giảm áp lực y tế nặng nề lên các thành phố lớn.
Một năm sau, bà nhận Giải thưởng Nhà khoa học nữ trẻ tài năng của thế giới do L'Oréal – UNESCO trao tặng với công trình “Keo thông minh trong điều trị lành thương”, có tác dụng cầm máu, diệt khuẩn và tạm chữa lành vết thương. Năm 2019, bà được tạp chí Asian Scientist bình chọn vào danh sách 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á.
Năm 2021, bà được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. Tại thời điểm này, thành tích nghiên cứu của bà gồm hơn 170 công trình khoa học, gần 80 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, hơn 70 bài trong kỷ yếu hội nghị quốc tế và 4 bằng sáng chế.
![]() |
| Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 cho các cá nhân. (PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp thứ hai từ trái sang) |
Bên cạnh công tác quản lý khoa, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp hiện dẫn dắt nhóm hơn 20 nhà nghiên cứu trẻ. Bà cũng hợp tác với các công ty để tìm cách đưa dây chuyền sản xuất băng gạc y tế tiên tiến vào thực tiễn, hướng tới hỗ trợ quá trình chữa lành vết thương và thúc đẩy tái tạo da.
Tại Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, những đóng góp của bà được ghi nhận qua thành tích công bố 136 bài báo khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus, là tác giả hoặc đồng tác giả của 5 cuốn sách quốc tế và được cấp 7 bằng sáng chế. Bà còn tham gia các dự án hỗ trợ nhà khoa học trẻ và nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ngành kỹ thuật.
Với PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp, phát triển khoa học không chỉ là câu chuyện về kết quả nghiên cứu mà còn liên quan đến việc tạo điều kiện để người trẻ bước vào lĩnh vực này. Bà cho rằng nhiều người trẻ chưa tìm thấy đủ động lực để quyết tâm theo đuổi khoa học. Trong khi đó, phụ nữ còn phải đối mặt với những thiệt thòi và áp lực riêng khi cân bằng giữa đam mê nghiên cứu với trách nhiệm gia đình.
Bản thân bà cho biết may mắn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ gia đình, cùng với nỗ lực của chính mình để xây dựng sự nghiệp. Từ trải nghiệm đó, bà chú trọng tạo điều kiện để sinh viên nữ tiếp cận khoa học từ sớm, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng; đồng thời tiên phong xây dựng môi trường làm việc công bằng, hỗ trợ giảng viên nữ phát triển chuyên môn và tham gia nghiên cứu.
Bà Hiệp khẳng định: “Làm khoa học không phải là cuộc chạy đua theo thành tích hay những hào nhoáng bên ngoài. Điều quan trọng nhất là bạn phải đủ 'tỉnh táo' để hiểu mình đang làm gì, vì điều gì và đi đến đâu. Khi giữ được sự tỉnh táo đó, bạn sẽ không bị cuốn vào áp lực, không dễ bỏ cuộc và có thể kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn”.



















4 nhà khoa học nữ góp mặt trong danh sách ứng viên Quả cầu vàng 2026
Gia hạn thời gian nhận hồ sơ học bổng L’Oréal - UNESCO dành cho nhà khoa học nữ
Triển lãm giới thiệu 26 nữ khoa học gia và 8 nhà khoa học nữ Tây Ban Nha
Các nhà khoa học nuôi mô não người trong não chuột sống
Bước tiến của nhà khoa học nữ trong thương mại hóa sáng chế
Cùng chuyên mục
PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026
PGS.TS. Ngô Thị Thúy Hường: “Khoa học không có biên giới, nhưng nhà khoa học thì có quê hương”
Lần theo kim loại quý trong tro thải của các lò đốt rác
PGS.TS. Trần Nguyễn Phương Lan đưa tro trấu vào quy trình chế tạo zeolite NaX
TS. Bá Thị Châm: "Các nhà khoa học trẻ cần mạnh dạn bước ra những diễn đàn quốc tế"
Trở về để nối dài một hành trình nghiên cứu plasma