Trong 6 giờ, TP.HCM tiếp tục có thêm 151 người nhiễm COVID-19

Theo Bộ Y tế, trưa 2/7, Việt Nam có thêm 175 ca mắc COVID-19, trong đó 5 ca nhập cảnh. TP.HCM chỉ trong 6 tiếng đồng hồ có đến 151 ca nhiễm mới.

170 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong nước trưa nay có 143 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.  TP.HCM chiếm đến 151 ca. Tỉnh Phú Yên có thêm 10 ca, Hưng Yên 3 ca, Long An 2 ca, Trà Vinh, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh mỗi tỉnh có thêm 1 ca.

Như vậy tính đến 12h trưa nay, TP.HCM đã có 4.572 ca nhiễm COVID-19. Riêng từ sáng đến trưa nay là 269 ca.

image1.png

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Bộ Y tế cho biết đang cố gắng để tiếp cận được nhiều nguồn vaccine để tiêm phòng cho người dân trong nước. Dự kiến vào tháng 7, Việt Nam sẽ có 8 triệu liều vaccine COVID-19, và sẽ triển khai tiêm phòng trên diện rộng với 19.000 điểm tiêm trên toàn quốc. 

Trong sáng nay, khoảng 400.000 vaccine do Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. 

Tính đến 16h ngày 1/7/2021, tổng cộng có 3.813.767 người được chích ngừa  Covid-19. Trong đó, số người đã đủ 2 mũi là 204.006 người.

Về tình hình dịch bệnh trên thế giới tính đến 12h ngày 2/7: Thế giới có 183.056.434 ca mắc, trong đó 3.964.509 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 393.393 ca, tử vong tăng 8.969 ca.

HẢI MY