Trung Nguyên nói bà Thảo 'dựng chuyện', tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng 5.000 người lao động

Trung Nguyên khẳng định các tài liệu tại Công ty Cà phê Hòa tan Trung Nguyên đều do ông Vũ và bà Thảo ký, không có chuyện làm giả, đồng thời, tố bà Thảo “dựng chuyện suốt 5 năm qua”.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bình Dương vừa thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty CP Cà phê Hòa tan Trung Nguyên”, do hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can.

Phản ứng lại thông báo đình chỉ điều tra vụ án này, Luật sư Đặng Ngọc Hoàng Hưng, đại diện phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo, cho biết ông ngạc nhiên trước quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra. 

Nguyên nhân là thông báo đi ngược với những chứng cứ rõ ràng về người làm giả tài liệu, việc làm giả tài liệu mà hiện TAND tỉnh Bình Dương đang lưu giữ, và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã giám định và khẳng định đến 2 lần. 

Phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói bà Thảo "dựng chuyện"

Phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói bà Thảo
Phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói bà Thảo "dựng chuyện". Ảnh: TTO

Ngay trong tối 24/8, đại diện Tập đoàn Trung Nguyên cũng lên tiếng thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty CP Cà phê Hòa tan Trung Nguyên.

“Toàn bộ các tài liệu tại Công ty CP Cà phê Hòa tan Trung Nguyên đều là chữ ký của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, và của bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Tại Công ty CP Cà phê Hòa tan Trung Nguyên, Tập đoàn Trung Nguyên và cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ hoàn toàn không có bất kỳ hành vi giả mạo chữ ký, giả mạo tài liệu của cơ quan tổ chức”, phía Trung Nguyên khẳng định.

Không chỉ tuyên bố, đại diện Trung Nguyên còn “kể tội” bà Lê Hoàng Diệp Thảo. 

Trung Nguyên cho rằng bà Thảo vu khống, bịa đặt, tố giác sai sự thật và tuyên truyền về thuyết âm mưu có một nhóm người, nhóm lợi ích tại Trung Nguyên đang có hành vi khống chế ông Vũ.

Đồng thời, bà Thảo dựng chuyện, thường xuyên bịa đặt và tố cáo sai sự thật một cách có hệ thống, có chủ đích trong suốt 5 năm qua, làm xáo trộn ảnh hưởng 5.000 người lao động đang làm việc tại đây, và hủy hoại đến danh dự, uy tín của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Cụ thể, theo đại diện Trung Nguyên, thời gian qua bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã liên tục làm đơn tố cáo, tố giác tội phạm đến các cơ quan điều tra từ Trung ương đến địa phương, để tố giác hành vi "làm giả giấy tờ" tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên. 

Cũng trong những thông cáo trước đó liên quan vụ việc này, đại diện Trung Nguyên cho rằng mục đích của bà Thảo là kéo dài thời gian tranh chấp tại tòa án Bình Dương, để tiếp tục sử dụng chiếm giữ trái phép chi nhánh Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang khai thác, hưởng lợi càng lâu càng tốt…

Vụ giả tài liệu, chữ ký tại Công ty Cà phê Hoà tan Trung Nguyên ra sao?

Trước đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nộp đơn tố giác tội phạm, về việc sử dụng hồ sơ giả mạo gây thiệt hại nghiêm trọng trên 4.000 tỷ đồng.

Tại đơn tố cáo này, bà Thảo cho biết ông Nguyễn Duy Phước (Trưởng phòng pháp lí Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên) đã sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo về họp Đại hội đồng cổ đông để nộp Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Bình Dương, nhằm loại bỏ quyền điều hành của bà khỏi Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Cuối tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Bình Dương), đã ban hành kết luận giám định vụ làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên. 

Kết luận giám định chữ ký cho biết các tài liệu đều do ông Vũ và bà Thảo ký. 

Phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng kết luận này không được gửi đến bà, trong khi đó, người bị tố cáo là ông Nguyễn Duy Phước lại nhận được kết quả giám định. 

Đồng thời, bà Thảo cũng khẳng định cơ quan này đã giám định bộ tài liệu hoàn toàn khác so với bộ tài liệu làm giả, không liên quan đến nội dung bà tố cáo.

NGUYÊN PHƯƠNG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương