Trung Nguyên nói bà Thảo không còn là cổ đông, bà Thảo nói còn!

Liên quan đến việc Tập đoàn Trung Nguyên tuyên bố bà Thảo không còn là cổ đông của mình, phía bà Thảo cho biết bà vẫn còn là cổ đông.

Vụ án ly dị trị giá ngàn tỷ của cặp đôi vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại tiếp tục ồn ào dư luận khi mới đây phía Tập đoàn Trung Nguyên tuyên bố bà Thảo không còn là cổ đông của mình.

Theo thông tin trên báo VnExpress, tập đoàn này cho biết Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ – nhà sáng lập Trung Nguyên, đã thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán chênh lệch cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo 1.190 tỷ đồng và sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty trong tập đoàn Trung Nguyên. Đồng thời, ông Vũ đã giành toàn bộ quyền kiểm soát Trung Nguyên còn bà Thảo không còn là cổ đông của các công ty thuộc tập đoàn này.  

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại tòa hồi tháng 3/2019. Ảnh: Thành Nguyễn/VnExpress
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại tòa hồi tháng 3/2019. Ảnh: Thành Nguyễn/VnExpress

Liên quan đến vấn đề này, báo Trí thức trẻ dẫn phát ngôn của Tập đoàn Trung Nguyên khẳng định, ông Vũ đã thi hành xong nghĩa vụ thanh toán chênh lệch cho bà Thảo trước khi Cục Thi hành án dân sự TPHCM nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, nên yêu cầu hoãn thi hành án của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến các nội dung đã được thi hành án, cũng như tiến trình thực hiện các thủ tục chuyển lập danh sách cổ đông mới hoàn toàn không còn tên bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Trong khi đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngay sau khi Tập đoàn Trung Nguyên phát ra thông báo trên bà Thảo đã lên tiếng phản bác và cho rằng bà vẫn còn là cổ đông của tập đoàn này. Phía bà Thảo cho rằng bản án đang được hoãn thi hành nên các quyền của bà tại tập đoàn này vẫn đang được duy trì.

Theo thông cáo báo chí từ phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo, ngày 10/1/2020, Viện KSND tối cao đã ký ban hành văn bản yêu cầu hoãn thi hành án đối với phần tài sản của bản án phúc thẩm ly hôn của vợ chồng ông bà. Lý do hoãn là để xem xét giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của bà Thảo nhằm tránh những hậu quả không thể khắc phục được. Điều đó có nghĩa là bản án phúc thẩm nêu trên hiện nay đang được hoãn thi hành án.

Mặt khác, bà Thảo cho rằng trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến thi hành án, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã ban hành các quyết định có nhiều điểm sai trái, xâm phạm đến quyền lợi của bà, nên ngày 9/1/2020 bà đã làm đơn khiếu nại đề nghị làm rõ sai phạm và truy cứu trách nhiệm đối với cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, đồng thời đề nghị hủy bỏ quyết định số 940.

Tổng cục Thi hành án dân sự đã tiếp nhận và có văn bản yêu cầu cục trưởng Cục thi hành án dân sự TP.HCM báo cáo cụ thể các nội dung liên quan cho tổng cục trước ngày 20/2/2020.Vì thế, tính đến thời điểm hiện tại, bà Thảo vẫn đang được duy trì tất cả các quyền hợp pháp của bà tại Tập đoàn Trung Nguyên như từ trước tới nay và chưa có bất kỳ thay đổi nào.

Trước đó, ngày 5/12/2019, TAND cấp cao TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Bản án này đã tuyên bố ông Vũ và bà Thảo hoàn toàn không còn là vợ chồng sau gần 20 năm chung sống, bà Thảo không còn là cổ đông trong các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

N.M (tổng hợp)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương