Theo Reuters, việc tạm ngừng này do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố và có hiệu lực ngay lập tức. Chính phủ Trung Quốc không nêu chi tiết lý do cấm.
"Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng xác nhận rằng họ đã nhận được thông báo vào hôm 24/5 của nhà chức trách Trung Quốc về việc tạm ngừng."

Một công nhân trải thịt muối sẽ được sấy khô và sau đó đóng gói tại nhà máy của JBS SA, nhà sản xuất thịt bò lớn nhất thế giới, ở Santana de Parnaiba, Brazil, vào ngày 19/12/2017. Ảnh: Reuters
Theo một nguồn tin giấu tên, một trong những nhà máy bị cấm nằm ở thành phố Promissao, bang Sao Paulo, họ bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc trong 4 tuần. Nhà máy Varzea Grande của Marfrig, ở Mato Grosso, bị tạm ngừng trong 1 tuần.
Nguồn tin cũng cho biết JBS đã tạm ngừng hai đơn vị, một ở Senador Canedo, bang Goias, và một ở Lins, bang Sao Paulo, trong 1 tuần.
Quyết định của Bắc Kinh được đưa ra vài giờ sau khi các nhà chức trách Brazil và Trung Quốc gặp nhau và nhất trí về việc thúc đẩy chương trình thương mại song phương, trong các cuộc đàm phán bao gồm việc ký kết một nghị định thư xuất khẩu ngô Brazil sang Trung Quốc.
Trước đó, ngày 15/4, truyền thông Brazil cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu thịt bò từ 3 nhà xuất khẩu của Brazil trong 1 tuần, do phát hiện acid nucleic trong 4 kiện thịt bò đông lạnh.













Cùng chuyên mục
Omywash và bài toán giặt sấy trong những đô thị thiếu không gian
Vinamilk tiếp tục là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong Fortune Southeast Asia 500
Cùng LocknLock “bung kho đón hè” tại W2C Bắc Ninh: Hơn 100.000 sản phẩm giảm tới 50%++
Vinamilk đưa lựa chọn thuần chay đến gần hơn với người tiêu dùng
Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất tham gia tọa đàm về giảm phát thải khí nhà kính
VinFast VF 7 Eco là “món hời” người dùng khó bỏ qua trong tháng 6