Tự gắn mác quốc tế và xây dựng sai phép, Trường St.Nicolas buộc phải đóng cửa

Trường St.Nicolas tự gắn mác quốc tế để tuyển sinh và xây dựng, sửa chữa các phòng học sai giấy phép xây dựng được cấp nên Trường St.Nicolas buộc phải đóng cửa.

Ngày 19/9, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng ra thông báo kết luận của ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng liên quan đến xử lý vướng mắc tại Trường Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông St. Nicholas (địa chỉ số số 458 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Trường tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông St.Nicholas tự gắn mác quốc tế và xây dựng trái phép.
Trường tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông St.Nicholas tự gắn mác quốc tế và xây dựng trái phép .

Theo đó, về chủ trương, UBND TP. Đà Nẵng thống nhất ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng về việc hình thành trường này là không đúng quy hoạch, quy chuẩn xây dựng và giấy phép xây dựng được cấp. Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng Đặng Việt Dũng giao Sở GD-ĐT, UBND quận Cẩm Lệ làm việc với đại diện Trường St.Nicholas để nghiên cứu, đề xuất phương án chấm dứt hoạt động giáo dục của trường tại công trình ở số 458 Nguyễn Hữu Thọ.

Đồng thời, xây dựng phương án di dời học sinh, giáo viên hoặc xây dựng cơ sở mới bảo đảm đúng quy hoạch, quy chuẩn xây dựng hiện hành… Báo cáo và đề xuất Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh xem xét, quyết định trong tháng 9.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Trường St.Nicholas do Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Mudd Harvey Việt Nam làm chủ đầu tư. Trước đó, công trình này được cấp phép để xây dựng văn phòng với quy mô một tầng hầm và 9 tầng nổi. Nhưng sau đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Mudd Harvey Việt Nam lại sửa chữa, xây dựng nơi đây trở thành trường quốc tế với quy mô một tầng hầm và 4-5 tầng nổi.

Đại diện sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng cho biết, hiện trên địa bàn không có trường nào là trường quốc tế. Trường hợp trường St.Nicolas gắn kèm chữ “quốc tế” để tuyển sinh là không đúng với quy định.

AN PHONG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương