Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm hiện thực hóa nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc; thúc đẩy hoạt động giao lưu, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội và Hải quân hai nước, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
![]() |
| Đại tá Vũ Hồng Sơn chỉ huy biên đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp. |
Phía Hải quân Việt Nam cử biên đội gồm 2 tàu hộ vệ săn ngầm số hiệu 09, 17 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 làm trưởng đoàn và Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 làm Biên đội trưởng.
![]() |
| Sĩ quan Tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân Việt Nam tác nghiệp hải đồ xác định tuyến tuần tra. |
Phía Hải quân Trung Quốc gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa số hiệu 630, 649 thuộc Chi đội Tàu hộ vệ tên lửa số 18, Căn cứ Hải quân Bắc Hải do Thượng tá Trương Minh, Phó Chi đội trưởng, Chi đội Tàu hộ vệ tên lửa số 18 làm Biên đội trưởng.
![]() |
| Biên đội Tàu 630, 649 của Hải quân Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển. |
Thực hiện kế hoạch đã thống nhất, chuyến tuần tra liên hợp lần này, Biên đội tàu Hải quân 2 nước đã tiến hành các nội dung: Tuần tra dọc đường phân định Vịnh Bắc Bộ; huấn luyện tìm kiếm cứu nạn, thiết lập, vận động đội hình biên đội; huấn luyện thông tin đơn giản; đấu tranh bảo vệ sức sống tàu và thực hiện nghi thức chào nhau trên biển.
![]() |
![]() |
![]() |
| Thủy thủ tàu 17 thực hiện nội dung huấn luyện thông tin đơn giản và đấu tranh bảo vệ sức sống tàu. |
Chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 39 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng gió cấp 6 cấp 7, nhưng sĩ quan, thủy thủ Hải quân hai nước đã khắc phục khó khăn, phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành đúng kế hoạch, đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng và phương tiện của hai bên.
![]() |
![]() |
| Thủy thủ Hải quân 2 nước thực hiện nghi thức chào nhau trên biển. |
Theo đó, Tuần tra liên hợp giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc trên Vịnh Bắc Bộ là hoạt động thường niên kể từ năm 2006. Chuyến tuần tra liên hợp nhằm nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng của Hải quân hai nước trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.




























“Bố ở Nhà giàn - Con ở nhà có bạn”: Trung thu ấm áp tại Vùng 2 Hải quân
Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam vui Tết Đoàn Viên cùng hàng trăm gia đình quân nhân Vùng 4 Hải Quân
Thiện nguyện gắn kết nghĩa tình Việt Nam - Trung Quốc
Nghĩa tình Việt Nam - Cuba tại Lữ đoàn 171
Khủng hoảng chip nhớ lan rộng: hàng loạt hãng smartphone Trung Quốc bế tắc vì sắp cạn tồn kho
Ngành được cho là béo bở ở Trung Quốc, thực tế chẳng như mơ: Một công ty lỗ gần 3.000 tỷ trong vòng 3 năm
Cùng chuyên mục
Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động
Vinpearl hợp tác với các nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, mở rộng mạng lưới khách quốc tế
Cần sớm kết nối dữ liệu khí hậu – y tế để ứng phó rủi ro nắng nóng cực đoan
Sửa đổi Luật Hòa giải ở cơ sở: Hoàn thiện cơ chế pháp lý để nâng cao hiệu quả giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng
Nữ trí thức Đại học Bách khoa Hà Nội tìm lời giải cho bài toán thương mại hóa nghiên cứu ra thị trường
Giải thưởng Sao Khuê 2026 vinh danh 123 giải pháp công nghệ số Việt Nam