Tỷ phú Trần Đình Long trở thành người giàu thứ 2 sàn chứng khoán Việt Nam

Với 700 triệu cổ phiếu HPG đang nắm giữ, giá trị tài sản của ông Trần Đình Long tính đến ngày 24/11 đã lên 26.250 tỷ đồng. Còn thống kê của Forbes vào đầu tuần, ông Long đang có 1,8 tỷ USD.

Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát trong phiên giao dịch hôm qua, 24/11 dù bị điều chỉnh giảm về 37.500 đồng/cổ phiếu, do bị chốt lời tại vùng đỉnh, nhưng vẫn là mã có mức tăng phi mã thời gian gần đây. Nếu tính từ đầu năm 2020, cổ phiếu HPG đã tăng khoảng 90%.

Tài sản của tỷ phú Trần Đình Long đã tăng gần gấp đôi chỉ trong hơn nửa năm 2020. 
Tài sản của tỷ phú Trần Đình Long đã tăng gần gấp đôi chỉ trong hơn nửa năm 2020. 

Đà tăng của cổ phiếu HPG khiến tài sản của Chủ tịch Trần Đình Long thay đổi liên tục. Chỉ riêng từ tháng 10 đến nay, túi tiền của tỷ phú Trần Đình Long đã tăng thêm hơn 400 triệu USD, nâng tổng tài sản đến ngày 23/11/2020 đạt 1,8 tỷ USD, theo thống kê của Forbes.

Con số này giúp ông Long vượt lên, trở thành tỷ phú giàu thứ 3 Việt Nam theo xếp hạng của Forbes, chỉ sau 2 tỷ phú Phạm Nhật Vượng ( 6,6 tỷ USD) và Nguyễn Thị Phương Thảo (2,4 tỷ USD).

Ông Trần Đình Long đã có mặt trong danh sách người giàu nhất hành tinh từ năm 2018. Đến năm 2019, ông đã rớt khỏi danh sách này. Và trong danh sách tỷ phú năm 2020 do Forbes công bố hồi tháng 5, cũng không có tên ông. 

Ông Trần Đình Long đang đứng thứ 3 trong danh sách tỷ phú Việt Nam theo cập nhật của Forbes, với 1,8 tỷ USD thống kê đến 23/11/2020, vượt qua ông Hồ Hùng Anh, ông Trần Bá Dương và ông Nguyễn Đăng Quang.
Ông Trần Đình Long đang đứng thứ 3 trong danh sách tỷ phú Việt Nam theo cập nhật của Forbes, với 1,8 tỷ USD thống kê đến 23/11/2020, vượt qua ông Hồ Hùng Anh, ông Trần Bá Dương và ông Nguyễn Đăng Quang.

Tuy nhiên, ngay khi kết quả kinh doanh quý đầu năm của Hòa Phát được công bố, cổ phiếu HPG từ vùng đáy tháng 3 với mức giá chỉ 17.000 đồng đã bật tăng mạnh mẽ. Cổ phiếu tăng vượt bậc và liên tục đã đưa giá trị tài sản của Chủ tịch Trần Đình Long đến giữa tháng 10 tăng lên hơn 1,3 tỷ USD, cao hơn 300 triệu USD so với cuối tháng 5. Ông chủ Hòa Phát quay lại danh sách tỷ phú của Forbes, với thứ hạng 1.910.

Hiện tại, với tài sản tăng lên 1,8 tỷ USD, ông Long là người giàu thứ 1.558 trên danh sách của Forbes.

Còn theo bảng xếp hạng người giàu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, kết thúc ngày 24/11, tỷ phú Trần Đình Long đã vượt qua bà chủ Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, trở thành người giàu thứ hai sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang tạm lùi xuống vị trí thứ ba, với tài sản hơn 25.258 tỷ đồng, thấp hơn ông Long khoảng hơn 990 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu HPG. Nguồn: VNDirect
Diễn biến cổ phiếu HPG. Nguồn: VNDirect

Đáng chú ý, Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long vừa đăng ký mua 24 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng 0,72% vốn từ Phó Chủ tịch Doãn Gia Cường, nhắm gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch sẽ thực hiện từ ngày 27/11 tới, bằng phương thức thoả thuận. Nếu tính theo giá HPG kết phiên 24/11 là 37.500 đồng, ông Long phải chi khoảng 900 tỷ đồng để sở hữu 24 triệu cổ phiếu trên. 

Sau giao dịch, ông Long sẽ nắm 26,08% cổ phần Hòa Phát, chưa tính tỷ lệ nắm giữ của gia đình, bao gồm vợ con, em gái và công ty liên quan gần 290 triệu cổ phiếu HPG.

9 tháng kinh doanh của năm 2020, Hòa Phát đạt doanh thu thuần 64.340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lần đầu tiên đạt mức cao nhất lịch sử với 8.845 tỷ đồng, tăng đến 56% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị tài sản của tập đoàn đạt 117.472 tỷ đồng, tăng 15.700 tỷ đồng so với đầu năm.

Hiện khối lượng đơn hàng thép cuộn cán nóng (HRC) của Hòa Phát đã lên tới trên 180.000 tấn cho tháng 1/2021.

H.LINH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương