![]() |
| Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam gặp gỡ và làm việc với ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ảnh: UNESCO |
Tại buổi làm việc, ông Jonathan Baker đánh giá cao vai trò của VASS với tư cách là cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu của Việt Nam. Theo ông, những nghiên cứu của VASS đã và đang đóng góp quan trọng trong việc cung cấp bằng chứng khoa học cho quá trình hoạch định chính sách, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời thúc đẩy tinh thần khoan dung và đối thoại trong xã hội. Đây cũng chính là những trụ cột gắn liền với sứ mệnh cốt lõi của UNESCO trong việc xây dựng hòa bình bền vững “trong tâm trí con người”.
Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định, UNESCO sẵn sàng đồng hành cùng VASS nhằm tăng cường vai trò của khoa học xã hội trong tư vấn và phản biện chính sách, thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu hàn lâm và thực tiễn hoạch định chính sách. Bên cạnh đó, hai bên có nhiều dư địa hợp tác trong việc thúc đẩy các tiếp cận về tư duy tương lai, dự báo chiến lược, cũng như các lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế quan tâm như đạo đức của trí tuệ nhân tạo, đạo đức khoa học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Những nội dung này được đánh giá là phù hợp với các ưu tiên chiến lược và định hướng phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Trao đổi tại buổi làm việc, ông Lê Văn Lợi bày tỏ sự đồng thuận cao với các đề xuất và định hướng hợp tác từ phía UNESCO. Chủ tịch VASS khẳng định Viện sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với UNESCO để cụ thể hóa các hợp tác tri thức thành những chương trình, hoạt động và khuôn khổ hợp tác rõ ràng, có tính khả thi cao trong thời gian tới. Theo ông, việc kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học xã hội với các vấn đề phát triển và chính sách không chỉ nâng cao giá trị của tri thức hàn lâm, mà còn góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
Buổi gặp gỡ được kỳ vọng sẽ mở ra những bước hợp tác thực chất hơn giữa UNESCO và VASS, qua đó phát huy hiệu quả vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong giải quyết các thách thức phát triển hiện nay của Việt Nam.




















Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể
Hà Nội chính thức là thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO
TS. Linh Lê - Nhà khoa học nữ xuất sắc L’Oréal–UNESCO 2025
Lễ trao học bổng quốc gia L’Oréal – UNESCO: 16 năm kiến tạo bệ phóng cho nữ giới trong cuộc đua khoa học toàn cầu
UNESCO giới thiệu văn hóa trà Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội
UNESCO vinh danh Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc
Cùng chuyên mục
UNESCO sẵn sàng đồng hành cùng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trong tư vấn chính sách và các vấn đề toàn cầu
Từ dự án thí điểm đến nền tảng triển khai giáo dục STEM
Serena Resort Kim Bôi: toạ độ cắm trại mới đang khiến dân tình mê mẩn
Gợi ý trốn lạnh xứ kim chi, truyền thông Hàn gọi tên Phú Quốc là điểm phải đến
VBCI Summit 2026 - Kết nối tinh hoa doanh nhân Việt
Tái bản các bộ sách giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh chào mừng Đại hội XIV