Tết đến Xuân về là dịp gia đình quây quần bên nhau sau những tháng ngày làm việc vất vả. Và bất kì bố mẹ nào cũng muốn cho con yêu một kì nghỉ Tết thật ý nghĩa. Tuy nhiên, có những "địa điểm cấm" cha mẹ không nên đưa con đến gần để đảm bảo an toàn cho con trẻ.
1. Hội chợ đông đúc hoặc chương trình lễ hội sôi động
Nhiều phụ huynh khi đưa con về quê có suy nghĩ cho con trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ để dạn dĩ, tự tin hơn. Hội chợ hay chương trình lễ hội địa phương thường là nơi được phụ huynh lựa chọn.
Nhưng phải nói rằng vào các dịp Tết Nguyên đán, đây là những nơi cực kỳ đông đúc. Đến những địa điểm này mà không có sự để mắt sát sao của cha mẹ, trẻ rất dễ bị lạc hoặc thậm chí bị ngã, bị giẫm đạp do lưu lượng người qua lại cao. Đó là chưa kể đến việc trẻ thường có tính to mò, hiếu động, thích khám phá những thứ mới mẻ xung quanh nên rất dễ lạc bố mẹ.
Bên cạnh đó, ở những nơi đông đúc do lưu thông không khí kém, nên sẽ nhiều virus và vi khuẩn hơn những nơi khác, tăng khả năng trẻ bị nhiễm bệnh. Nếu bắt buộc phải ra ngoài cùng con, tốt nhất phụ huynh nên thực hiện các biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như đeo khẩu trang, rửa tay sau khi về nhà, uống nhiều nước... Và đương nhiên, đừng để con vượt ra khỏi tầm mắt của mình.
![]() |
| Đông |
2. Khu vực bắn pháo hoa và pháo nổ
Tết Nguyên đán là thời điểm người người nhà nhà háo hức với nhiều hoạt động thú vị, chẳng hạn như bắn pháo hoa. Chứng kiến những tràng pháo hoa rực rỡ sắc màu, trẻ không khỏi thích thú. Nhưng suy xét kỹ hơn, đây là những nơi nguy hiểm đối với sự an toàn của trẻ. Vậy nên, cha mẹ phải để con tránh xa khu vực bắn pháo hoa, chỉ được đứng quan sát ở phạm vi cho phép.
3. Rạp chiếu phim
Tại sao rạp chiếu phim là nơi không nên đưa trẻ em đến vào dịp Tết? Điều này là do mọi rạp chiếu phim là nơi khép kín, có bóng tối, điều này có thể dễ gây sợ hãi cho em bé. Một số đứa trẻ sợ môi trường tối tăm này. Thứ hai, do lượng người ra vào rạp những ngày này rất đông nên dễ xảy ra sự cố. Vì vậy, các bậc cha mẹ không nên đưa con em mình đi đến đây nếu không chắc chắn mình có thể để mắt đến con mọi lúc mọi nơi.
4. Những nơi có âm thanh quá lớn
Vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, người lớn cũng hạn chế đưa con đi là các tụ điểm giải trí có âm thanh lớn. Tai và cơ thể của trẻ chưa trưởng thành. Điều này sẽ gây ra những tác hại vô hình cho trẻ.
5. Những nơi ao hồ sông suối
Trẻ em không nên được đưa gần ao hồ sông suối vì có nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Đầu tiên, trẻ nhỏ thường không biết bơi và có thể dễ dàng bị sảy chân, đuối nước nếu không được giám sát cẩn thận. Thứ hai, các vùng nước ngọt như vậy có thể ẩn chứa các loại vi khuẩn và vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt nếu nước không sạch.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tổng hợp





















Con gái hốt hoảng: Mẹ ơi, con sắp chết - Bà mẹ kiểm tra rồi hối hận vì đã bỏ qua 1 điều quan trọng khi dạy con
Nam diễn viên nổi tiếng nhận "gạch đá" vì cách gọi con phản cảm, trước đó lại được khen tới tấp nhờ chuyện dạy con
Đây là bà mẹ 3 con viên mãn nhất Vbiz: Đã giàu còn được chồng chiều, chia sẻ chuyện dạy con mới càng nể
4 chi tiết của trẻ trên bàn ăn là dấu hiệu bạn nuôi dạy con quá thành công: Trẻ lớn lên đi đâu cũng được chào đón
Vợ chồng son Puka và Gin Tuấn Kiệt xuất hiện nổi bật, có hành động "10 điểm" khi chạm mặt Trường Giang – Nhã Phương
Puka và Gin Tuấn Kiệt khoe nhà tân hôn, zoom cận loạt góc từng bị team "đẩy thuyền" soi hint sống chung
Cùng chuyên mục
Hiểu đúng hành vi trẻ tự kỷ để không “đọc sai” con
Không phải tiền bạc, đây là 5 câu nói giúp con xây dựng "tam quan" đúng đắn để vững vàng bước đi cả đời
Nghiên cứu của Anh: Đừng ép trẻ hướng nội phải "mạnh dạn", sự im lặng chính là tố chất của những triệu phú tương lai
Cha mẹ "dốc hết lòng" chưa chắc đã tốt: 4 điều tuyệt đối đừng chia sẻ để tránh làm hỏng tương lai của con
10 thói quen sinh hoạt âm thầm “làm hại” thị lực trẻ và cách phòng tránh
Một quốc gia châu Âu cấm hoàn toàn trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội