Khi nhắc đến những người học rất giỏi và có thành tích nổi bật, nhiều bạn trẻ ngày nay thường nghĩ ngay tới các "học bá" ở Trung Quốc. Chẳng hạn như vài năm gần đây, Vi Đông Dịch (sinh năm 1991) - thiên tài Toán học của Đại học Bắc Kinh không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn được biết tới rộng rãi ở Việt Nam. Được biết, Vi Đông Dịch là giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Bắc Kinh và là người đã xuất sắc giành được Huy chương Vàng trong hai kỳ thi Olympic toán quốc tế liên tiếp.
Tuy nhiên, không phải chỉ ở nước ngoài mới có những "học bá" lẫy lừng. Việt Nam cũng có rất nhiều nhân tài sở hữu thành tích học tập cực đỉnh, chỉ có điều chưa được biết đến rộng rãi mà thôi! Dưới đây là một nhân vật rất đỉnh của Việt Nam, từng tốt nghiệp Đại học Harvard nhưng chọn về nước cống hiến và đã trở thành Giáo sư trẻ nhất Việt Nam.
![]() |
| Giáo sư Lê Anh Vinh |
Bảng thành tích của vị Giáo sư này sẽ khiến nhiều người trầm trồ, muốn nhận làm thần tượng lắm đấy:
Cựu học sinh trường chuyên, từng giành Huy chương quốc tế, từng tốt nghiệp Harvard, 37 tuổi trở thành Giáo sư
Giáo sư Lê Anh Vinh sinh năm 1983, từng là cựu học sinh chuyên Toán trường THPT Chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên. Ngay từ nhỏ, tài năng toán học của Lê Anh Vinh đã được các thầy trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên phát hiện và "chăm bón".
Năm 2001 khi đang học lớp 12, Lê Anh Vinh đã giành Huy chương Bạc Toán quốc tế và Huy chương Vàng Toán châu Á - Thái Bình Dương. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, anh được tuyển thẳng vào Khoa Toán - Cơ - Tin học (trường Đại học Khoa học Tự nhiên).
Năm 2003, anh đã được Chính phủ Australia cấp học bổng toàn phần sang du học ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học New SouthWales. Sau 3 năm học tập, Lê Anh Vinh có được hai tấm bằng cử nhân chuyên ngành Toán và Công nghệ thông tin với điểm tốt nghiệp gần như tuyệt đối. Đây được xem là thành tích cao nhất trong suốt 15 năm trở lại của trường đại học này.
Nhờ đó, anh nhận được học bổng Tiến sĩ toàn phần của rất nhiều trường đại học danh giá hàng đầu thế giới như: MIT, Stanford, Yale, Harvard, Cambridge, Oxford,... Lê Anh Vinh quyết định chọn Đại học Harvard làm điểm đến học tập và xuất sắc nhận được bằng Tiến sĩ vào tháng 5/2010 khi mới 27 tuổi.
Được biết, Tiến sĩ Lê Anh Vinh khi ấy đã nhận được rất nhiều lời mời giảng dạy ở quốc tế với đãi ngộ cực khủng, nhưng anh quyết định trở về Việt Nam để cống hiến. Năm 2011, Lê Anh Vinh trở về Việt Nam đầu quân cho trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội). Năm 2013, Tiến sĩ Lê Anh Vinh là người trẻ nhất Việt Nam được công nhận chức danh Phó giáo sư khi mới tròn 30 tuổi, đồng thời là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2013 do Thành đoàn Hà Nội công bố.
Đến năm 2017, PGS.TS (Phó Giáo sư Tiến sĩ) Lê Anh Vinh được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.
Cũng trong năm này, anh đã dẫn dắt đội tuyển Olympic Toán quốc tế (IMO) Việt Nam đi thi với vị trí trưởng đoàn và đạt thành tích vô tiền khoáng hậu trong 43 năm lịch sử tham gia IMO của Việt Nam với 4 Huy chương Vàng, giành vị trí thứ 3/112 nước tham dự.
Từ ngày 1/11/2020, PGS.TS Lê Anh Vinh được Bộ GD&ĐT giao phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Cùng năm, anh được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Giáo sư. Trong số các ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đồng ý xét duyệt chức danh Giáo sư năm 2020, Lê Anh Vinh là người trẻ tuổi nhất, mới 37 tuổi.
Sáng ngày 06/12/2021, tại hội trường A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đối với GS. TS. Lê Anh Vinh.




















Sau khi khảo sát 100 học sinh kém, giáo sư đầu ngành khẳng định: Trên thế giới không có đứa trẻ nào lười biếng
Một kiểu giáo dục cha mẹ ngày nay xa lánh, giáo sư nói: Lúc cần phải dùng, nếu không tương lai con cái u tối
Bài tập sắp xếp từ khiến Giáo sư, Tiến sĩ cũng phải bó tay: Hiệu trưởng đưa ra câu trả lời mà ai nấy bật ngửa
Giáo sư ĐH Harvard chỉ ra: 5 thói quen xấu khiến con ngày càng kém thông minh, thói quen số 3 rất nhiều cha mẹ mắc phải
Giáo sư Thần kinh học của Harvard: Trước 3 tuổi, nếu trẻ có 6 dấu hiệu này thì chứng tỏ rất thông minh
Giáo sư Mỹ chỉ ra 6 thói quen trong bếp "mời gọi" vi khuẩn, bệnh tật đến gần, nhiều người hay mắc
Cùng chuyên mục
Con nói: “Mẹ ơi, nhà các bạn giàu quá. Nhiều bạn mang theo iPhone, iPad" - Câu trả lời đi ngược số đông của bà mẹ TP.HCM
Nam sinh trượt Harvard chỉ vì... quên check mail, 6 năm sau mới biết
Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ
Bé gái ngủ gật khi làm bài tập, phản ứng của người cha đã trả lời cho câu hỏi: Chúng ta cần con giỏi hay cần con hạnh phúc?
Nữ biên kịch phim Việt đang "hot": Từng ám ảnh và sợ hãi khi con về trễ, dạy con bài học vượt cám dỗ quá hay!
1,1 triệu lượt thích cho clip 2 cha con ăn sáng cùng nhau, hé lộ một kiểu giáo dục mới khiến nhiều phụ huynh phải tự soi lại mình