Việt Nam có 852 ca mắc mới COVID-19 chiều 13/7, trong ngày vượt 2.300 ca bệnh nhân

Cập nhật lúc 18h ngày 12/7, Việt Nam có thêm 852 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM vẫn nhiều nhất với 546 ca, nâng tổng số ca mắc trong ngày 2.301.

Tính từ 13h đến 18h ngày 13/7, Việt Nam ghi nhận 852 ca mắc mới, gồm 3 ca nhập cảnh và 849 ca trong nước.

Số ca mắc trong nước gồm TP.HCM có 546 ca, Bình Dương có 186 ca; Long An có 49 ca; Đồng Tháp có 19 ca; Phú Yên có 8 ca; Hà Nội có 6 ca; Cần Thơ có 5 ca; An Giang và Đà Nẵng mỗi tỉnh có 4 ca; Trà Vinh, Kiên Giang mỗi tỉnh có 3 ca; Bắc Giang có 1 ca. 

Trong số 849 ca ghi nhận trong nước này chỉ có 759 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

oooo-1-.jpg
Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người dân tại huyện Bình Chánh. Ảnh: HCDC

Như vậy trong ngày hôm nay 13/7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.301 ca mắc mới, gồm 5 ca nhập cảnh và 2.296 ca trong nước.

Cụ thể, TP.HCM có 1.797 ca, nâng tổng số ca mắc kể từ ngày 27/4 đến nay lên 16.573 ca.

Các tỉnh ghi nhận số ca mắc trong ngày ở mức cao gồm Bình Dương có 186 ca; Long An có 130 ca; Đồng Tháp có 31 ca; Bà Rịa - Vũng Tàu có 27 ca; Phú Yên có 26 ca; Vĩnh Long có 23 ca; 

Các tỉnh ghi nhận số ca mắc trong ngày ở mức thấp hơn gồm, Đồng Nai có 12 ca; Bến Tre có 11 ca; Hà Nội có 8 ca; Hưng Yên có 8 ca; Tây Ninh, Cần Thơ mỗi tỉnh có 5 ca; An Giang, Đà Nẵng mỗi tỉnh có 4 ca; Trà Vinh và Kiên Giang mỗi tỉnh có 3 ca; Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Giang và Bắc Ninh mỗi tỉnh có 2 ca; Nam Định, Nghệ An, Lào Cai, Bình Phước và Thanh Hóa mỗi tỉnh có 1 ca.

Ngày 13/7 có thêm 222 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.553 ca. Tuy nhiên, ngày hôm nay cũng ghi nhận 5 bệnh nhân không qua khỏi vì bệnh lý nền nặng.

Tình hình COVID-19 trên thế giới

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 18h ngày 13/7, toàn thế giới ghi nhận hơn 188,162 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 4,057 triệu ca không qua khỏi. Số người bình phục đã lên tới hơn 172 triệu người.

Ngày 12/7, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về sự lây lan nghiêm trọng của biến thể Delta. Kể từ khi được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ vào tháng 10/2020, biến thể này đã lây lan ra 104 nước và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, thế giới đã ghi nhận 4 tuần liên tiếp số ca nhiễm mới tăng trở lại sau 10 tuần giảm và đến nay, số ca tử vong do COVID-19 đang tăng trở lại. 

Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 24.268 ca. Trong đó, Malaysia tăng 11.079 ca, Thái Lan tăng 8.685 ca, Philippines tăng 3.604 ca, Campuchia tăng 830 ca, Đông Timor tăng 44 ca, Singapore tăng 26 ca.

BÌNH AN