Việt Nam còn 15 bệnh nhân, thế giới hơn 10,1 triệu ca nhiễm COVID-19

Bản tin lúc 18h ngày 28/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới.

Như vậy, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 28/6 Việt Nam đã qua 73 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, tổng số ca nhiễm vẫn giữ nguyên là 353 ca.

Theo Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 330/353 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 93% tổng số ca bệnh.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19; và 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với COVID-19. Hiện còn 15 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Cũng theo Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi phục tốt, tâm lý ổn định hơn. Bệnh nhân đang trong giai đoạn phục hồi chức năng toàn diện để đánh giá các tiêu chí an toàn trước khi cho phép xuất viện và hồi hương bằng đường hàng không.

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18 giờ ngày 28/6 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 10,1 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 500.000 ca tử vong. Top 4 quốc gia đứng đầu về số ca nhiễm COVID-19 bao gồm: Mỹ (2.596.770 ca), Brazil (1.315.941 ca), Nga (634.437 ca), Ấn Độ (530.924 ca). 

Về diễn biến tình hình dịch bệnh các quốc gia trên thế giới trong ngày 28/6, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo đã ghi nhận 17 ca nhiễm mới tại đại lục trong ngày 27/6, trong đó có 14 ca lây nhiễm trong nước và ba ca từ nước ngoài nhập cảnh. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia này đã nâng lên 83.500 c, trong đó có 4.634 ca tử vong và 78.451 ca hồi phục.

Toàn bộ các ca nhiễm trong nước đều được ghi nhận tại thủ đô Bắc Kinh. Không ghi nhận ca tử vong mới.

Với ba ca nhập cảnh, tổng số ca nhiễm từ nước ngoài nhập cảnh tại Trung Quốc đến nay là 1.902 ca. Các ca nhiễm mới ở Thượng Hải, tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc. Con số 17 ca nhiễm mới đã giảm so với 21 ca ghi nhận trước đó một ngày.

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết nước này ghi nhận thêm 62 ca, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên 12.715 ca, trong đó 282 ca tử vong. Thông tin tích cực là đã có thêm 47 bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 11.364 ca.

Theo TTXVN, tại khu vực Đông Nam Á, Bộ Y tế Campuchia ngày 28/6 thông báo nước này ghi nhận hai ca nhiễm mới nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 141 ca. Đó là hai nam thanh niên 15 và 23 tuổi, đều đến từ Malaysia trên chuyến bay thẳng ngày 26/6. 

Hai bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Chak Angre, phía Nam thủ đô Phnom Penh. 

Ngoài ra, 105 hành khách người Campuchia trên chuyến bay này, và 2 người Malaysia đã được đưa tới các cơ sở cách ly 14 ngày.

Bộ Y tế Nam Phi cùng ngày thông báo đã ghi nhận 7.210 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát tại nước này hồi đầu tháng Ba. Với các ca trên, tổng số ca nhiễm tại Nam Phi hiện là 131.800 ca.

Cũng trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 73 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 2.413 ca. Tỉnh Tây Cape hiện vẫn là tâm dịch với 59.315 ca nhiễm, sau đó là Gauteng với 34.285 ca và Đông Cape với 23.658 ca. Dịch bệnh cũng đã xuất hiện các trường học sau khi Nam Phi thực hiện nới lỏng giãn cách từng bước từ ngày 8/6.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương