Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca nhiễm Covid-19 mới, tất cả đều ở Đà Nẵng

Đến nay, Việt Nam, có tổng cộng 509 ca mắc Covid-19, trong đó, 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Sáng nay (31/7), theo bản tin từ Bộ Y tế, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 45 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Các bệnh nhân (BN465-509) từ 27 đến 87 tuổi.

Qua điều tra, giám sát dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng đã lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, kết quả xét nghiệm ngày 30/7 cho thấy có tới 45 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca nhiễm Covid-19 mới, tất cả đều ở Đà Nẵng

45 bệnh nhân được ghi nhận ở Bệnh viện Đà Nẵng (33 trường hợp), Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (4 trường hợp), Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (2 trường hợp), khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng - quận Sơn Trà (2 trường hợp) và Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng (2 trường hợp).

Trong đó có một nhân viên của Bệnh viện Đà Nẵng, 10 người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng và 34 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế của Đà Nẵng.

Hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng hiện là ổ dịch lớn nhất Việt Nam khi có nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người đến thăm và nhân viên y tế nhiễm Covid-19. Tại đây, 7 nhân viên y tế được phát hiện mắc Covid-19 gồm BN421, 423, 424, 425, 435, 451, 465.

Thanh Mai

Hai năm sau đại dịch, người tiêu dùng Mỹ vẫn tích trữ

Hai năm sau đại dịch, người tiêu dùng Mỹ vẫn tích trữ

Thói quen mua hàng số lượng lớn dự kiến ​​sẽ tiếp diễn khi người dân nấu ăn nhiều hơn ở nhà, nguồn cung không chắc chắn và lạm phát gia tăng. Do đó, các nhà bán lẻ và nhà sản xuất đang chuyển đổi hoạt động.