Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 sáng 15/3

Theo thông tin từ Bộ Y tế sáng 15/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19.

Như vậy, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta hiện là 2.554, số ca khỏi bệnh là 2.086, trong đó 35 ca tử vong.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 901 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 717 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã 31 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội đã 27 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới ở cộng đồng, Hải Phòng đã 20 ngày không có ca mắc mới ở cộng đồng.

Dieu duong BV Phoi Da Nang tiem vac cin

Nữ cán bộ y tế của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiêm vắc xin phòng COVID-19

Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 8/3. Tính đến nay, tổng cộng đã thực hiện tiêm cho hơn 11.000 người tại 12 tỉnh, thành phố. Các tỉnh bắt đầu triển khai trong tuần này gồm Quảng Ninh, Điện Biên, Đồng Tháp.

Việt Nam hiện có 117.500 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca phục vụ Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Bộ Y tế quyết định phân phối vaccine trước cho 13 tỉnh thành, gồm 14 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và 21 cơ sở điều trị COVID-19.

Cập nhật tình hình sản xuất vaccine trong nước, hôm nay 15/3, 6 người tình nguyện đầu tiên sẽ được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ hai của Việt Nam là Covivac.

6 người này trong số 120 người sẽ tham gia thử nghiệm lâm sàng Covivac giai đoạn một. Họ trong độ tuổi 18-59, là công dân Việt Nam, khỏe mạnh. Nhóm người còn lại sẽ tiêm vaccine vào 8 ngày sau.

120 người tình nguyện của giai đoạn một được chia vào 5 nhóm gồm 20 người tiêm giả dược (placebo) và 100 người tiêm vaccine với các mức liều 1 mcg, 3 mcg, 10 mcg, và một nhóm thử vaccine mức liều 1 mcg có bổ sung tá chất. Mỗi người được tiêm 2 mũi, cách nhau 28 ngày.

Trước Covivac, Công ty Nanogen đưa vaccine Nanocovax vào thử nghiệm lâm sàng tháng 12/2020, hiện đã ở giai đoạn hai. Hôm 9/3, toàn bộ 560 người tình nguyện đã tiêm liều thứ nhất Nanocovax giai đoạn hai.

Trên thế giới, tính đến 6h30 sáng 15/3 (theo giờ Việt Nam), toàn cầu ghi nhận gần 120,4 triệu ca nhiễm, 2,664 triệu ca tử vong, trong đó nhiễm mới trong 24 giờ qua tăng 356.597 ca.

Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới với hơn 30 triệu ca nhiễm, hơn 547.000 ca tử vong, tiếp theo là Brazil và Ấn Độ. Trong 24 giờ qua, Brazil là nước có số ca nhiễm mới nhiều nhất với 44.120 ca, tiếp theo là Mỹ với 35.534 ca, Ấn Độ 26.514 ca.

HẢI MY