Việt Nam sắp nhận thêm 200.000 liều vaccine Astra Zeneca từ Latvia

Quốc hội Latvia vừa quyết định nhượng 200.000 liều vaccine của hãng Astra Zeneca cho Việt Nam.

Theo TTXVN, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có thư gửi tới các Chủ tịch Quốc hội các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tổ chức tại Áo vào tháng 9/2021 về việc hỗ trợ, chia sẻ vaccine COVID-19 với Việt Nam, Quốc hội Latvia vừa có thông báo việc dự kiến sẽ nhượng lại 200.000 liều vaccine Astra Zeneca cho Việt Nam.

1.jpg
200.000 liều vaccine Astra Zeneca Latvia nhượng cho Việt Nam sẽ về trong thời gian tới. 

Trước nghĩa cử này của Quốc hội Latvia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Latvia Inara Murniece và các nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Latvia.

Trong thư, Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đang triển khai các thủ tục cần thiết để mua và tiếp nhận số vaccine nói trên trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Latvia, giữa Quốc hội hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp những năm qua.

Việc Quốc hội Latvia thúc đẩy để Chính phủ quyết định nhượng số vaccine nói trên cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này là nghĩa cử cao đẹp mà Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Latvia dành cho Việt Nam.

Về tình hình tiêm chủng vaccine, theo Cổng thông tin tiêm chủng Quốc gia, tính đến trưa ngày 11/10, cả nước đã tiêm 54,935,607 liều vaccine COVID-19. Tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine là khoảng gần 54% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều vaccine là hơn 21 % dân số từ 18 tuổi trở lên.

Có 10/63 tỉnh có tỷ lệ tiêm ít nhất 01 mũi vaccine COVID-19 cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 2 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 02 mũi vacine cho dân số từ 18 tuổi trở lên cao nhất là TP.HCM (68,4%) và Long An (55,8%).

Có 28/63 tỉnh có tỷ lệ tiêm ít nhất 01 mũi vacine cho dưới 30% dân số từ 18 tuổi trở lên.

HẢI MY