Vợ bệnh nhân 1866 là trường hợp thứ 23 nghi mắc COVID-19 ở Hà Nội

Tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 sáng 5/2, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố ghi nhận thêm 1 ca nghi mắc COVID-19, đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 1866 (BN1866).

Ca dương tính với COVID-19 mới là N.T.K, sinh năm 1973 có địa chỉ tại số 12, Ngõ 86, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, là vợ của BN1866. Hiện trường hợp này chưa được Bộ Y tế công bố nên vẫn xem là nghi nhiễm.

laymau-16121526009821356278994.jpg
Ảnh minh họa

Ngày 01/02/2021, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính. 

Ngày 02/02/2021, chuyển cách ly tại khu cách ly Trường Đào tạo nghề Thành An.

Ngày 04/02/2021, xuất hiện triệu chứng gai rét, sốt 38,1 độ C, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, chuyển Bệnh viện Thanh Nhàn. 

Ngày 05/02/2021, kết quả dương tính với COVID-19.

Như vậy, trong 9 ngày qua, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 23 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 1 ca lây từ Quảng Ninh, 5 ca từ Hải Dương về, còn lại lây trong cộng đồng. 

Đến nay, Hà Nội đã xác định được gần 18.000 người về từ Hải Dương, Quảng Ninh, đã xét nghiệm toàn bộ.

sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19, Hà Nội đã nâng mức phòng dịch lên 1 mức. Theo đó thực hiện giãn cách tại các quán cà phê, hàng ăn, cơ quan không tổ chức tổng kết, liên hoan đông người...

PV