Vốn hóa của Tesla ‘bốc hơi’ 140 tỷ USD trong một ngày sau khi Musk thăm dò việc bán cổ phiếu

N.M

Tết Canh tý 2020 tại Vũ Hán được xem là một cái Tết lạ bởi không còn tiếng pháo đêm giao thừa, không còn khoảnh khắc đếm ngược tại quảng trường bên gia đình và người thân,...

Sau khi giảm gần 5% vào thứ Hai, cổ phiếu của Tesla đã giảm thêm 12% nữa vào thứ Ba, xuống 1.023,50 USD, đẩy giá trị vốn hóa thị trường của công ty giảm khoảng 140 tỷ USD và đánh dấu mức giảm tồi tệ nhất trong một ngày kể từ khi nó giảm 21% vào ngày 8/9/2020.

Điều này được thúc đẩy khi nhà đầu tư quỹ đầu cơ Michael Burry, người nổi tiếng dự khi đoán bong bóng nhà đất gây ra cuộc Đại suy thoái, nói rằng Musk “CẦN phải bán” để giúp các khoản vay dịch vụ cá nhân mà ông đã thực hiện bằng cách sử dụng cổ phiếu Tesla làm tài sản thế chấp.

1-1-.png

Musk hôm thứ Bảy đã kêu gọi người dùng Twitter giúp quyết định xem liệu ông có nên bán 10% trong tổng số khoảng 23% cổ phần của mình tại Tesla. Thăm dò được đưa ra trước khi Quốc hội đưa ra quyết định có đánh thuế cổ phiếu chưa thực hiện giao dịch của các tỷ phú hay không.

Bất chấp việc bán tháo, các nhà phân tích tại cả Wedbush và Jefferies vẫn dự báo giá cổ phiếu của Tesla có thể tăng lên lần lượt là 1.800 USD và 1.400 USD.

Trong khi đó Dan Ives của Wedbush thì dự đoán cổ phiếu của công ty xe điện này có thể tăng 65% trong năm tới nhờ lợi nhuận tốt hơn mong đợi.

Sau 2 ngày lao dốc, tài sản vốn hóa của Tesla còn lại 1.000 tỷ USD, cổ phiếu đã giảm gần 17% từ mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Năm, nhưng vẫn tăng 150% trong năm qua, so với 32% của S&P 500.

Kể từ khi Tesla niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq vào năm 2010, Musk mới chỉ bán cổ phiếu hai lần. Vào tháng 7 năm 2010, Musk đã bán hơn 1,4 triệu cổ phiếu với giá 24 triệu USD, và vào năm 2016, ông bán thêm 2,7 triệu cổ phiếu với giá khoảng 593 triệu USD.

Tuy vậy, Musk vẫn là người giàu nhất thế giới, tài sản của ông giảm xuống còn 271 tỷ USD và lỗ trong hai ngày gần 50 tỷ USD.

Cú giảm tài sản 50 tỷ USD của ông Musk trong 2 ngày qua là lớn chưa từng có đối với một vị tỷ phú nào trong lịch sử xếp hạng 500 người giàu nhất hành tinh Bloomberg Billionaires Index. Nếu tính trong một ngày, sự mất mát tài sản của ông Musk ngày 9/11 chỉ kém cú giảm 36 tỷ USD mà Jeff Bezos trải qua vào năm 2019 sau khi tuyên bố ly hôn.

Hiện Musk vẫn có nhiều hơn 83 tỷ USD so với ông Bezos, người đứng ở vị trí thứ hai. Musk lần đầu vượt qua Bezos để giành lấy vị trí số 1 trong bảng xếp hạng giàu vào tháng 1 năm nay. Gần đây, có lúc khoảng cách tài sản giữa hai vị tỷ phú lên tới 143 tỷ USD, một con số lớn hơn cả tài sản của Bill Gates, người giàu thứ tư thế giới hiện nay.