Vụ 2 cháu bé tử vong ở dự án đường Vành đai 2: Hiện trường là nơi vui chơi hàng ngày

Nằm cách nhà nạn nhân 100m, hiện trường vụ 2 cháu bé tử vong ở dự án Vành đai 2 là nơi vui chơi quen thuộc của nhiều trẻ em trong xóm.

Vụ việc 3 đứa trẻ bị điện giật tại quận Thủ Đức, TP.HCM vào chiều ngày 20/7 ở công trường dự án đường Vành đai 2 khiến nhiều người phẫn nộ. Đặc biệt, hiện trường xảy ra vụ tai nạn lại là một bãi đất trống, nơi vui chơi hàng ngày của các trẻ em thuộc đường Tam Bình, phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

Đám tang của nạn nhân Trương Đặng Văn B.
Đám tang của nạn nhân Trương Đặng Văn B.

Cách nhà em Trương Đặng Văn B. (10 tuổi) chưa tới 100m, tại hiện trường có nhiều lô cốt, nhiều ụ đất cao, bên cạnh có một bãi đất được ủi bằng nên đây là nơi các em tụ tập đá bóng mỗi chiều. Theo lời của một nhân chứng kể lại, khi đang ở trong nhà thì nghe tiếng la từ ngoài bãi đất.

"Em chạy ra thì thấy 3 nạn nhân đang nằm trong lõm đất, em dùng gậy đưa ra cứu, bé Ch. nắm được nhưng vì đuối sức nên buông tay. Sau đó nhân chứng này liền hô hào người lớn đến cứu. Vì quá chậm trễ nên bé nam tên Ch. đã tử vong tại chỗ. Còn hai bé tên B. và Ng. được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé nam tên B. không qua khỏi", nhân chứng cho biết.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm cách xa nhà em B. chưa đến trăm mét.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm cách xa nhà em B. chưa đến trăm mét.
Bãi đất khá bằng phẳng, là nơi các em nhỏ trong xóm tụ tập đá bóng mỗi chiều.
Bãi đất khá bằng phẳng, là nơi các em nhỏ trong xóm tụ tập đá bóng mỗi chiều.
 Tấm biển báo duy nhất tại hiện trường nhưng lại quá nhỏ, treo lủng lẳng trên đường dây điện cao thế, lại bị tán lá che khuất.

Tấm biển báo duy nhất tại hiện trường nhưng lại quá nhỏ, treo lủng lẳng trên đường dây điện cao thế, lại bị tán lá che khuất.

Vụ 2 cháu bé tử vong ở dự án đường Vành đai 2: Hiện trường là nơi vui chơi hàng ngày
Xung quanh hiện trường có nhiều đướng ống bê tông đang thi công dang dở.
Xung quanh hiện trường có nhiều đướng ống bê tông đang thi công dang dở.
Đôi dép được cho là của em B. tại hiện trường.
Đôi dép được cho là của em B. tại hiện trường.

THUẬN TIỆN

theo Tin 24h