Mới đây, tại Trung Quốc đã diễn ra kỳ thi đại học Cao khảo - kỳ thi được xem là có độ cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới. Đây được xem là cột mốc mang tính quyết định đối với học sinh của đất nước tỉ dân. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, kỳ thi đại học năm nay có sự tham gia của 13,42 triệu thí sinh, tăng 510.000 thí sinh so với năm 2023.
Những năm gần đây, để cổ vũ con trong các kỳ thi, nhiều phụ huynh Trung Quốc có trào lưu mặc sườn xám. Không chỉ các bà mẹ, nhiều ông bố thậm chí cũng mặc... sườn xám đến cổng trường thi. Một số phụ huynh thậm chí còn những hành động "cầu may", "chúc mừng" được nhận xét là hơi "lố bịch".
Theo đó, trong ngày thi Cao khảo đầu tiên (7/6), khi vừa bước ra khỏi cổng trường, một nam sinh được mẹ đón chào bằng một bó hoa lớn. Tuy nhiên điều đáng nói là người mẹ này cũng diện một bộ sườn xám, không chỉ vậy, chị còn nhảy múa với quạt trước cổng trường. Một số động tác trông còn khá gợi cảm. Chính điều này đã khiến cậu con trai rất bối rối. Dù đeo khẩu trang nhưng nét ngượng ngùng của nam sinh vẫn hiện rõ, không chỉ vậy, cậu còn bước lùi lại một cách vô thức.
![]() |
| Hành động của bà mẹ nhận phải nhiều lời chê trách |
Sự việc này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều bình luận tiêu cực. Hầu hết các bình luận đều chê trách hành động có phần lố bịch, phản cảm của người. Cư dân mạng cho biết, tuy yêu thương, muốn cổ vũ con nhưng cũng phải đúng nơi, đúng cách. Cổng trường thi là nơi nghiêm túc, không phải nơi nhảy múa như vậy.
Bên cạnh đó, hành động nhảy múa của người mẹ chẳng biết có cổ vũ được con hay không nhưng thực tế là dễ khiến con bị bạn bè trêu chọc, bàn tán hơn. Ngoài ra, việc người mẹ nhảy múa gợi cảm trước mặt con trai càng không phù hợp.
"Thay vì mặc sườn xám và nhảy múa như vậy, tốt hơn hết chị nên ở nhà chuẩn bị một bữa ăn thật ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng để con có đủ sức khoẻ đối mặt với kỳ thi", một cư dân mạng để lại bình luận.






















"Khóc thét" trước đề thi đại học môn Văn ở Trung Quốc 2024: Khó nhất thế giới về sự lắt léo và ẩn dụ, nhưng đầy tầng ý nghĩa
Đến hẹn lại lên: Ở Trung Quốc, cứ vào mùa thi đại học là 3 nghệ sĩ Hoa ngữ đình đám này lại được gọi tên để... "xin vía"
12 trường đại học ở Hà Nội "hở ra" là bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau: Cùng đào tạo chung 1 ngành, bên nào chất lượng hơn?
Nữ ca sĩ Việt thời đi học giỏi giang, ham đọc sách giờ lấy chồng tỷ phú, con gái được tuyển thẳng vào trường đại học danh giá
Chấn động: Bắt giam 2 cựu học sinh đại học hàng đầu Hàn Quốc là thành viên “phòng chat thứ N”, nạn nhân lên đến hơn 60 người
Năm nào sinh viên 2 trường đại học này cũng tranh luận nảy lửa trên MXH: Trường nào mới xứng ngôi "Vương" về đào tạo xây dựng ở Hà Nội?
Cùng chuyên mục
Hàng nghìn trẻ em hào hứng 'chơi để học' cùng Vinamilk tại Phú Mỹ Hưng
Nữ sinh Ngoại thương giành học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng
Hiểu đúng hành vi trẻ tự kỷ để không “đọc sai” con
Không phải tiền bạc, đây là 5 câu nói giúp con xây dựng "tam quan" đúng đắn để vững vàng bước đi cả đời
Nghiên cứu của Anh: Đừng ép trẻ hướng nội phải "mạnh dạn", sự im lặng chính là tố chất của những triệu phú tương lai
Cha mẹ "dốc hết lòng" chưa chắc đã tốt: 4 điều tuyệt đối đừng chia sẻ để tránh làm hỏng tương lai của con