Vượt ngục bất thành, Huy "nấm độc" lĩnh thêm 5 năm 6 tháng tù giam

Sau nửa ngày xét xử, TAND TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Nguyễn Viết Huy (34 tuổi) 5 năm 6 tháng tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Viết Huy (còn gọi là Huy nấm độc) bị tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và Nguyễn Văn Nưng bị tạm giam về tội "Giết người".

Theo đó, TAND Bình Thuận tuyên phạt Nguyễn Viết Huy 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Nưng lĩnh 12 năm tù về tội Giết người. Riêng Hoàng đang chấp hành án 3 năm 6 tháng tù tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong khoảng tháng 6/2019 Nguyễn Viết Huy và Nguyễn Văn Nưng bị tạm giam tại buồng giam số 05, dãy nhà B, khu B thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Bình Thuận. Lợi dụng sơ hở, Huy và Nưng đã thuê điện thoại di động của phạm nhân Võ Ngọc Thiện để liên lạc với một số người ở ngoài nhằm lên kế hoạch trốn trại.

Từ phải qua các bị cáo Nưng, Huy
Từ phải qua các bị cáo Nưng, Huy "nấm độc" và Hoàng tại phiên tòa. Ảnh: Zing.vn

Huy liên lạc với Nguyễn Minh Hoàng, nhờ mua lưỡi cưa sắt ném vào trong Trại tạm giam để Huy cưa song sắt trốn trại. Hoàng đã nhét 6 đoạn lưỡi cưa sắt vào trong cây chả, cây nem được bỏ vào túi ni lông rồi ném vào trong Trại tạm giam. Thiện nhặt túi ni lông của Hoàng và chuyển vào buồng giam cho Huy và Nưng. Hai đối tượng này đã dùng các lưỡi cưa để thay nhau cưa song sắt ở cửa thông gió phía trước buồng giam.

Khoảng 3h ngày 30/6/2019, Nưng và Huy đã cưa đứt 6 vị trí trên ba thanh sắt, tạo thành một lỗ trống trên cửa thông gió buồng giam có chiều cao 27 cm, rộng 17cm. Cả hai chui ra khỏi buồng giam, leo qua bức tường Trại tạm giam, rồi leo lên mái nhà số 58 ở đường Huỳnh Thị Khá (thành phố Phan Thiết), tụt xuống đường Huỳnh Thị Khá. Cả hai được Nguyễn Minh Hoàng đón và cùng đi xe taxi vào TP.HCM để trốn.

Đến ngày 4/7/2019, Hoàng bị bắt tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; ngày 5/7/2019, Huy bị bắt tại thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) và ngày 10/7/2019, Nưng bị bắt  tại xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Thuận).

Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của Nguyễn Viết Huy, Nguyễn Văn Nưng và Nguyễn Minh Hoàng là đồng phạm, có sự câu kết chặt chẽ, thể hiện việc thực hiện phạm tội có tổ chức, được bàn bạc kỹ lưỡng. 

Hành vi nêu trên của Nguyễn Viết Huy, Nguyễn Văn Nưng và Nguyễn Minh Hoàng là rất nguy hiểm, đã xâm phạm đến chế độ giam giữ, gây trở ngại cho công tác điều tra, ảnh hưởng xấu đến trật tự - trị an tại địa phương nên cần phải được xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tại phiên xét xử, cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Dựa vào quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 386, Bộ luật Hình sự năm 2015, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Viết Huy 5 năm 6 tháng tù giam, tổng cộng gộp chung hình phạt cũ (20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) phải chấp hành là 25 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Nưng bị phạt 4 năm 6 tháng tù, tổng cộng gộp chung hình phạt cũ (12 năm tù về tội giết người) phải chấp hành là 16 năm 6 tháng tù; Nguyễn Minh Hoàng bị phạt 3 năm 6 tháng tù, tổng cộng gộp chung hình phạt cũ (3 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy) phải chấp hành là 7 năm tù.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngoài 3 bị cáo đưa ra xét xử hôm nay, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đại úy Lê Minh Sơn (35 tuổi, cán bộ Đội cảnh sát bảo vệ trại Trạm giam Công an Bình Thuận) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 của Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, Đại úy Sơn bị cáo buộc là đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để mang điện thoại di động vào cho những người đang bị tạm giữ để sử dụng.

(Nguồn: TTXVN)

PV (T/H)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương