![]() |
Đọi bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh IT) |
Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt khi thông qua kế hoạch mở rộng quy mô Giải vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup nữ) từ 32 lên 48 đội, bắt đầu từ phiên bản năm 2031. Động thái này không chỉ tạo ra một sân chơi lớn hơn cho bóng đá nữ toàn cầu mà còn mở ra cơ hội đầy hứa hẹn để các quốc gia, trong đó có Việt Nam, hiện thực hóa giấc mơ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Quyết định lịch sử này được FIFA đưa ra sau khi tham khảo ý kiến từ các Liên đoàn bóng đá châu lục. Theo đó, kể từ World Cup nữ 2031, giải đấu sẽ có sự tham gia của 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Sự mở rộng này đồng nghĩa với việc số trận đấu tại giải sẽ tăng đáng kể từ 64 lên 104 trận, hứa hẹn một kỳ World Cup nữ sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết.
FIFA tin rằng việc tăng số lượng đội tham dự là một bước đi phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ và tốc độ của bóng đá nữ trên toàn thế giới. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này chính là sự thành công vang dội của kỳ World Cup nữ 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand. Giải đấu đã chứng kiến con số khán giả kỷ lục với tổng cộng 1.978.274 người đến sân, trung bình 30.911 người mỗi trận. Bên cạnh đó, FIFA cũng ghi nhận có tới 2 tỷ người theo dõi các trận đấu qua truyền hình và các nền tảng số, cho thấy sức hút ngày càng lớn của bóng đá nữ.
Trong những năm gần đây, sự quan tâm của người hâm mộ và giới chuyên môn đối với bóng đá nữ đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc, thúc đẩy FIFA liên tục điều chỉnh quy mô của World Cup. Giải đấu đã có bước nhảy vọt từ 24 lên 32 đội ở kỳ năm 2023, dự kiến giữ nguyên số lượng này cho giải đấu năm 2027 tại Brazil, và cuối cùng sẽ đạt con số 48 đội tại kỳ World Cup 2031 được tổ chức ở Mỹ.
Về cơ chế phân phối suất tham dự, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) hiện đang có số lượng suất lớn nhất với 20 đội. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đứng thứ hai với 8 suất. Các liên đoàn khác cũng có số suất tương ứng: Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) có 7 suất, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) có 5 suất, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) có 4 suất, Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC) có 1 suất, và 3 suất còn lại sẽ được xác định thông qua vòng play-off liên châu lục.
Nhìn lại hành trình đáng nhớ tại World Cup nữ 2023, châu Á có tổng cộng 6 suất chính thức (cùng 2 suất dự tranh vòng play-off), được xác định thông qua Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á (Asian Cup nữ) 2022. Tại giải đấu đó, Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường và dừng bước ở vòng tứ kết, giành quyền tham dự vòng play-off. Với tinh thần chiến đấu quả cảm, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã xuất sắc vượt qua Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự World Cup nữ.
Việc FIFA quyết định mở rộng World Cup nữ lên 48 đội vào năm 2031 mang đến một cơ hội không thể tốt hơn để Đội tuyển nữ Việt Nam có thể tái hiện kỳ tích và một lần nữa góp mặt tại đấu trường bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Với việc AFC được phân bổ 8 suất, cơ hội cạnh tranh tấm vé đến Mỹ vào năm 2031 trở nên thực tế hơn bao giờ hết đối với bóng đá nữ Việt Nam.
Tuy nhiên, chặng đường đến World Cup 2031 vẫn còn khá dài. Trước mắt, Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung cao độ cho những mục tiêu gần hơn, bao gồm Vòng loại Giải bóng đá nữ châu Á 2026, Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 và Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33. Đây sẽ là những bước đệm quan trọng để các cô gái Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và hướng tới mục tiêu lớn hơn là World Cup 2031. Quyết định mở rộng quy mô World Cup nữ của FIFA không chỉ là một tin vui cho bóng đá nữ Việt Nam mà còn là động lực to lớn để toàn bộ hệ thống bóng đá nữ nước nhà tiếp tục đầu tư và phát triển, hướng đến những thành công rực rỡ trong tương lai.
Ra mắt Giải bóng đá nữ 7 người vô địch Quốc gia đầu tiên tại Việt Nam
Giải bóng đá nữ 7 người vô địch quốc gia chính thức ra mắt.