Xét xử vụ án nâng điểm Hà Giang: Danh sách nhờ vả có nhiều con lãnh đạo địa phương

Trong danh sách 93 thí sinh nhận nâng điểm, nhiều em có bố mẹ làm lãnh đạo địa phương như trường hợp con của Phó Chủ tịch tỉnh Trần Đức Quý.

Sáng 15/10, phiên toà xét xử vụ án nâng điểm cho 107 thí sinh tại Hà Giang tiếp tục.

Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo) khẳng định trong danh sách 93 thí sinh nhận nâng điểm, nhiều em có bố mẹ làm lãnh đạo địa phương như trường hợp con của Phó Chủ tịch tỉnh Trần Đức Quý.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài sáng 15/10 (Ảnh: Tuổi trẻ)
Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài sáng 15/10 (Ảnh: Tuổi trẻ)

 Đây cũng là anh Q mà bị cáo Hoài khai nhắn tin nhờ giúp đỡ khi bị lãnh đạo Sở "làm khó".

Trước đó, ngày 14/10, bị cáo Hoài cũng khai nhận trong danh sách thí sinh được nhờ nâng điểm môn Văn, con gái Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Triệu Tài Vinh đứng đầu tiên.

Trả lời xét hỏi sáng 15-10 tại phiên tòa vụ gian lận thi cử tại Hà Giang, bị cáo Phạm Văn Khuông (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) khai ngày 12-6-2018 có lên trao đổi công việc ở phòng ông Nguyễn Thanh Hoài."Tôi nói với anh Hoài rằng anh chỉ sợ con anh trượt tốt nghiệp thôi. Hoài nói em hiểu em hiểu. Còn trong quá trình thi tôi không có liên hệ gì", ông Khuông trả lời HĐXX.

Bị cáo Phạm Văn Khuông
Bị cáo Phạm Văn Khuông

 Khi HĐXX truy hỏi: “Vậy, bị cáo là có nhờ Hoài nâng điểm không?”, ông Khuông khẳng định chỉ "nhờ chung chung vậy thôi". Ông Khuông cũng trần tình việc nâng điểm cho con mình là "việc nhờ vả rất thường tình trong cuộc sống, anh em quan tâm thì giúp thôi".

Năm 2018, ông Khuông giữ chức phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang. Trong kỳ thi THPT 2018, do có con dự thi nên ông Khuông không được giao nhiệm vụ hội đồng thi và chỉ được giao công tác chuẩn bị trước kỳ thi. Con trai ông Khuông thi các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và đăng ký xét tuyển vào 5 trường trong đó có ĐH Y, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, ĐH Thương mại và ĐH Điện lực. Theo kết quả ban đầu, con trai ông Khuông được nâng 13.3 điểm.

Ở tội danh này, ngoài ông Khuông còn có Lê Thị Dung (50 tuổi, cựu phó đội trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ - PA83, Công an tỉnh Hà Giang). Trong lời khai sáng nay, bà Dung thừa nhận trước kỳ thi có gặp bị cáo Hoài để nhờ giúp đỡ cháu ruột. Nhưng thực tế, bà đưa danh sách tới 20 thí sinh với lời gửi gắm giúp đỡ "trong phạm vi có thể". 20 thí sinh đều là con của người thân, thông gia, người quen, ân nhân của bà này.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc với phần dự kiến xét hỏi bị cáo Triệu Thị Chính (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) và Vũ Trọng Lương (cựu phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng).

Từ 14-16/10, TAND tỉnh Hà Giang xét xử vụ án nâng điểm 107 thí sinh tỉnh Hà Giang. 5 bị cáo gồm: Triệu Thị Chính (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang), Phạm Văn Khuông (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang), Lê Thị Dung (cựu cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Hà Giang), Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Vũ Trọng Lương (cựu phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng).

MN

Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Kỷ luật Phó chủ tịch tỉnh và cựu Giám đốc GD-ĐT

Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Kỷ luật Phó chủ tịch tỉnh và cựu Giám đốc GD-ĐT

Tỉnh ủy Hà Giang kỷ luật "Cảnh cáo" đối với ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Văn Sử, nguyên giám đốc Sở GD-ĐT.