Cựu viện phó Nguyễn Hữu Linh kháng cáo bất thành, y án 18 tháng tù

Đến phiên tòa phúc thẩm hôm nay 6/11, ông Nguyễn Hữu Linh tránh né nhiều phóng viên nên đã ngồi một lúc trên xe mới bước xuống.

10h, HĐXX vào tuyên án. Tòa phúc thẩm không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của ông Linh, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên, theo Zing.vn.

Theo đó, tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Hữu Linh phạm tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi, xử phạt Linh 18 tháng tù.

Sau khi toà tuyên án, Nguyễn Hữu Linh rời ghế bị cáo, đi lên phía trên gần bục xử án, định đi ra bằng cửa của HĐXX. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đóng cửa, chặn lại. Bị cáo Linh rời tòa bằng ôtô, chưa bị bắt giam sau phiên xử.

Cựu viện phó Nguyễn Hữu Linh kháng cáo bất thành, y án 18 tháng tù

Trước đó, theo VTC news, sáng 6/11, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh (nguyên Phó viện trưởng VKSND Đà Nẵng) về tội "Dâm ô người dưới 16 tuổi”. Phiên tòa được xét xử kín, tuyên án công khai.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, địa điểm xét xử được chuyển từ Tòa Gia đình (đường Lê Thánh Tôn) theo dự kiến sang trụ sở TAND TP.HCM trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Khoảng 7h45, ông Linh được tài xế riêng đưa tới toà ông Linh phải ngồi trong xe khá lâu vì vòng vây phóng viên bên ngoài.

Sau khi TAND quận 4 kết án 18 tháng tù về tội danh "Dâm ô người dưới 16 tuổi”, ông Nguyễn Hữu Linh đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và kêu oan. 

Theo đó, bị cáo Linh ra tòa phúc thẩm trong bối cảnh Nghị quyết 06/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao vừa có hiệu lực từ hôm qua, 5/11. Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của BLHS, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn xét xử và việc tổ chức xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

Ông Nguyễn Hữu Linh đến tòa sáng 6/11. Ảnh: TRƯỜNG GIANG
Ông Nguyễn Hữu Linh đến tòa sáng 6/11. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 1/4, sau khi đi nhậu về, ông Linh trở về chung cư tại quận 4 và đi vào thang máy. Cùng sử dụng thang máy lúc đó có bé gái 8 tuổi,  đứng góc đối diện.

Ông Linh tiến lại dùng tay phải sờ vào má bên trái và đưa mặt mình áp sát vào mặt bé gái 2 lần. Dù bị đẩy ra nhưng ông Linh vẫn dùng tay phải chạm vào thân người phía trước của bé, đồng thời kéo ghì bé.

Sự việc sau đó được bé gái kể với cha mẹ và gia đình yêu cầu trích xuất camera. Tối 2/4, Ban quản lý chung cư mời cha mẹ bé gái xuống làm việc với ông Linh. Do sợ mất danh dự nên ông Linh khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng. Sau đó, hai bên hòa giải.

Đến chiều cùng ngày, đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội. Một ngày sau, ông Linh đến Công an quận 4 trình diện và thừa nhận chính mình là người trong clip.

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 5/6: TAND quận 4 trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Ngày 25/6: xét xử sơ thẩm. HĐXX do thẩm phán Nguyễn Hải Nam làm chủ tọa đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Ngày 26/7: VKSND quận 4 hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Hữu Linh, chuyển hồ sơ sang TAND quận 4 để xét xử.

Ngày 23/8: Xét xử sơ thẩm lần thứ hai, thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo được phân công làm chủ tọa phiên tòa. TAND Quận 4, TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 1 năm 6 tháng tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Ngay sau khi tòa tuyên án, ông Nguyễn Hữu Linh đã kháng cáo kêu oan.

Ngày 6/11, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TPHCM) xét xử phúc thẩm.

TRÚC BÌNH (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương