Xuất khẩu tiêu Việt Nam chiếm 60% thị trường thế giới

Giá tiêu hôm nay ghi nhận tại thị trường tiêu trọng điểm Tây Nguyên và Đông Nam bộ dao động 76.000 - 80.000 đồng/kg.

Theo đó, tại Bà Rịa - Vũng Tàu là 80.000 đồng/kg; tại Đồng Nai là 76.000 đồng/kg; tại Đắk Nông (Gia Nghĩa) và Đắk Lắk (Ea H'leo), dao động trong mức 78.000 đồng/kg; tại Gia Lai 77.000đồng/kg; Bình Phước 79.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới chốt phiên gần nhất tại sàn Kochi, Ấn Độ ở mức 41.300 rupee/tạ.

0004_wonder_black_pepper.jpg

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 1 - 2 tháng tới được nhận định tiếp tục có nhiều hạn chế do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó tình trạng ùn ứ tại các cảng biển phía Nam cùng giá cước tàu biển vẫn duy trì ở mức cao sẽ là trở ngại đối với xuất khẩu hạt tiêu. Giá hạt tiêu cũng được nhận định khó có thể tăng mạnh, do nguồn cung cải thiện khi Indonesia, Malaysia và Brazil đang trong vụ thu hoạch.

Thị trường hồ tiêu có trở lại sôi động hay không, xuất khẩu có được cải thiện hay không hiện đang phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Tuy nhiên tốc độ nới lỏng và công tác phòng chống dịch chưa được như kỳ vọng của giới doanh nghiệp, doanh nhân. Về kịch bản giá tiêu sau ngày 15/9, các chuyên gia nhận định xu thế tăng là bền vững.

Mặc dù vậy, kịch bản có thể lặp lại của tháng 8/2021, khi thị trường sẽ điều chỉnh giảm nhẹ vào cuối tháng.

Hiện khối lượng hạt tiêu Việt Nam xuất khẩu chiếm 60% hạt tiêu xuất khẩu trên thế giới, có mặt tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài các thị trường truyền thống như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Trung Đông, Ấn Độ, Trung Quốc... hạt tiêu Việt Nam đang dần mở rộng thị trường sang châu Phi.

Với dân số gần 1,3 tỷ người, nhu cầu nhập khẩu nông sản ngày càng tăng, châu Phi sẽ là thị trường tiềm năng và còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong lĩnh vực thương mại nông sản, sản xuất và chế biến nông nghiệp của Việt Nam.

Trên thị trường thế giới, theo bài viết mới nhất trên Peppertrade, lượng xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong tháng 8 năm nay đạt xấp xỉ 4.165 tấn, cao hơn khoảng 15% so với lượng xuất khẩu tháng trước nhưng giảm khoảng 40% so với cùng tháng năm ngoái.

Tổng cộng 8 tháng đầu năm, ước tính Brazil xuất khẩu khoảng 55.730 tấn hồ tiêu các loại.

Mặc dù sản lượng xuất khẩu thấp hơn khoảng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng kim ngạch lại tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm ngoái bởi trung bình, giá mỗi tấn tiêu cao hơn khoảng 30%.

Tuần trước, thị trường hồ tiêu Brazil vẫn sôi động. Trên thị trường xuất khẩu thế giới, tiêu Brazil giao dịch ở mức 3.950-4.000 USD/tấn, được coi là mức giá khá cạnh tranh so với sản phẩm từ các nhà cung cấp khác.

Ngoài ra, chi phí vận chuyển từ Brazil tới các thị trường trọng điểm như Mỹ và EU cũng rẻ hơn so với vận chuyển từ châu Á.

HẢI MY