Yên Bái hỗ trợ người lao động mắc kẹt ở Hà Nội

Những ngày qua nhiều nhà hảo tâm cùng một số tổ chức đã chung tay, giúp đỡ trao tặng nhiều suất quà ý nghĩa, thiết thực đến lao động bị mắc kẹt.

Trong đợt giãn cách đầu tiên ở Hà Nội, rất nhiều người dân lao động tự do, thời vụ bị mắc kẹt lại nhưng họ đều hy vọng sẽ sớm hết giãn cách để quay trở lại với công việc.

Tuy nhiên, việc giãn cách xã hội đã kéo dài tới ba đợt, không thể đi làm, không có nguồn thu nhập, cũng không thể về quê, nhiều lao động phải ở nhà bạt rách nát, phòng trọ chật hẹp, tạm bợ, nóng nực, đông người, có những trường hợp bị chủ thầu bỏ rơi phải trú tạm gầm cầu,…

Các thành viên trong Ban quản trị hội “Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội”.
Các thành viên trong Ban quản trị hội “Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội”.

Gần một tháng qua, một tổ chức có tên “Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội” do anh Nông Đức Giỏi thành lập, anh cùng một nhóm thành viên đứng ra vận động sự chung tay hỗ trợ từ các nhà tài trợ, nhà hảo tâm từ chính quê hương Yên Bái và cả nước với tinh thần “San sẻ yêu thương, đồng hương Yên Bái” giúp đỡ được rất nhiều lao động nghèo mắc kẹt lại ở Hà Nội.

Anh Nông Đức Giỏi hội trưởng hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội, hiện đang là Biên tập viên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Anh Nông Đức Giỏi hội trưởng hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội, hiện đang là Biên tập viên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Giỏi cho biết: Mục đích thành lập “Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội” là để quy tụ, gắn kết những người Yên Bái đang sống, lao động và học tập tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, để mọi người có thêm cơ hội xích lại gần nhau hơn, từ đó có thể trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong cuộc sống của những người con xa quê, chia sẻ tin tức, những hình ảnh đẹp về quê hương, cũng như những nét văn hóa đặc sắc, những đổi thay trên quê hương Yên Bái thân yêu.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Hội mong muốn những người đồng hương chúng ta hãy phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, chung tay san sẻ yêu thương, động viên, giúp đỡ nhau vượt qua thời kỳ gian khó này.

  Các thành viên ban quản trị hội đồng hương Yên Bái tiếp nhận phần quà đặc biệt từ các nhà nhà hảo tâm.

Các thành viên ban quản trị hội đồng hương Yên Bái tiếp nhận phần quà đặc biệt từ các nhà nhà hảo tâm.

Xuất phát từ lòng nhiệt huyết với quê hương và mong muốn cho đi không mong nhận lại, hoạt động “San sẻ yêu thương, đồng hương Yên Bái” đã có 17 ngày trao yêu thương. Đáng chú ý, hoạt động của Hội đã được Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đánh giá cao, được các nhà hảo tâm tin tưởng hỗ trợ, ủng hộ cả vật chất và tinh thần vô cùng quý giá.

Sau khi tiếp nhận các nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm, các thành viên hội phân công đóng gói chia thành các suất quà rồi vận chuyển trao tận tận tay các lao động bị mắc kẹt.
Sau khi tiếp nhận các nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm, các thành viên hội phân công đóng gói chia thành các suất quà rồi vận chuyển trao tận tận tay các lao động bị mắc kẹt.

Tính đến ngày 29/8, Hội đã nhận được số tiền hỗ trợ hơn 230 triệu đồng, và 3.180 kg gạo, cùng rất nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Hội đã tiến hành trao tặng 787 suất quà, mỗi suất gồm 10kg gạo và các nhu yếu phẩm khác như: trứng, lạc, dầu ăn, nước mắm, bột canh, khẩu trang y tế, mỳ chũ và các loại rau củ quả,… đến những người lao động. Mỗi suất quà trị giá từ 300 nghìn đến 500 nghìn đồng. Hiện tại hội vẫn đang tiếp tìm kiếm các lao động có hoàn cảnh khó khắn bị mắc kẹt để trao những suất quà tiếp theo.

Những suất quà thiệt thực, ý nghĩa nhất thời điểm hiện tại được các thành viên trong hội trao tận tay người lao động mắc kẹt tại Hà Nội.
Những suất quà thiệt thực, ý nghĩa nhất thời điểm hiện tại được các thành viên trong hội trao tận tay người lao động mắc kẹt tại Hà Nội.

Nhận món quà từ hội, chị Đào Bích Hằng xúc động cho biết: "Gia đình xin gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân và các anh chị trong ban quản trị hội đã không quản ngại đường sá, ngày đêm, giữa tâm dịch hiểm nguy san sẻ yêu thương từ chính trái tim mình, mang lại ngọn lửa ấm áp cho chúng em giữa lòng Thủ đô".

Mỗi suất quà trị giá từ 300 nghìn đến 500 nghìn đồng, gồm 10kg gạo và các nhu yếu phẩm khác như: trứng, lạc, dầu ăn, nước mắm, bột canh, khẩu trang y tế, mỳ chũ và các loại rau củ quả,…
Mỗi suất quà trị giá từ 300 nghìn đến 500 nghìn đồng, gồm 10kg gạo và các nhu yếu phẩm khác như: trứng, lạc, dầu ăn, nước mắm, bột canh, khẩu trang y tế, mỳ chũ và các loại rau củ quả,…

Anh Nông Đức Giỏi cho biết, công việc thiện nguyện là công việc mà anh với các thanh viên xuất phát từ tâm, không có thù lao, không có hỗ trợ kể cả ăn uống, xăng xe và điện thoại và có thể sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, vui buồn lẫn lộn, đôi khi phải kiềm chế vì có thể sẽ gặp các trường hợp chưa thực sự có ý thức và thái độ ứng xử phù hợp. Trong thời gian này hội đã cố gắng nỗ lực hoạt động không mệt mỏi. Sau khi ban quản trị hội tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh các trường hợp rồi sau đó mới đóng gói các suất quà.

Anh Giỏi cùng cách thành viên luôn nỗ lực san sẻ yêu thương đến đồng hương kịp thời nhất.
Anh Giỏi cùng cách thành viên luôn nỗ lực san sẻ yêu thương đến đồng hương kịp thời nhất.

"Thời điểm này chúng tôi muốn kịp thời trao tận tay những suất quà ý nghĩa thiết thực đến các lao động nghèo bị mắc kẹt tại Hà Nội, để tất cả anh chị em đồng hương Yên Bái tại Hà Nội có thể vượt qua thời kỳ khó khăn. Bên cạnh đó, hoạt động của Hội cũng phần nào an ủi, động viên những đồng hương Yên Bái đang bị mắc kẹt tại Hà Nội yên tâm ở lại chống dịch, hạn chế tâm lý muốn dồn về quê bằng mọi cách làm tăng áp lực lên y tế địa phương, từ đó góp phần bảo vệ thành quả chống dịch của tỉnh Yên Bái", anh Giỏi chia sẻ.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái: Ảnh SK&DS
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái: Ảnh SK&DS

Trao đổi với Phóng viên, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: "Trong thời gian vừa qua tôi cùng các lãnh đạo thường xuyên theo dõi và liên hệ với anh Nông Đức Giỏi động viên hoạt động của các hội nhóm. Tôi cùng bà con trên quê hương Yên Bái rất cảm động khi thấy các thành viên trong hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội đã làm được những hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ bà con quê hương mình đang bị mắc kẹt trong giai đoạn khó khăn giãn cách xã hội. Tôi xin cảm ơn toàn thể anh, chị, em trong hội đồng hương Yên Bái ở Hà Nội cũng như hội đồng hương ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, đặc biệt hơn nữa là tôi xin cảm ơn rất nhiều sự chia sẻ, đồng hành của quý nhà hảo tâm. Sự chung tay, chung sức với sự hỗ trợ tinh thần cùng với những đóng góp vật chất của quý nhà hảo tâm là nguồn động viên to lớn đối với bà con, lao động đang mắc kẹt tại các tỉnh thành phố".

Hoàng Toàn

Cả nước có thêm 12.663 ca dương tính COVID-19 trong ngày 29/8, 8.813 người khỏi bệnh

Cả nước có thêm 12.663 ca dương tính COVID-19 trong ngày 29/8, 8.813 người khỏi bệnh

Tối 29/8, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong ngày hôm nay Việt Nam có thêm 12.663 ca mắc COVID-19, trong đó Bình Dương nhiều nhất với 5.414 ca, tiếp đến là TP HCM với 4.957 ca. Trong ngày có 8.813 bệnh nhân khỏi.