Yên Bái: Trốn cách ly tại nhà, người phụ nữ bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Từ vùng dịch trở về địa phương, tuy nhiên bà Đ.T.X không tuân thủ quy định cách ly tại nhà, tự ý rời khỏi địa phương, hành vi của bà X bị cơ quan chức năng huyện Lục Yên xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 26/7, trao đổi với phóng viên, ông Triệu Ngọc Đương, Chủ tịch UBND xã Minh Tiến, huyện Lục Yên xác nhận, địa phương vừa có thông báo xử phạt hành chính bà Đ.T.X (SN 1983, trú tại thôn Khâu Nghiềm, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, Yên Bái) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trước đó, bà Đ.T.X từ vùng dịch trở về địa phương, tuy nhiên trong thời gian cách ly tại nhà theo quy định, bà X tự ý rời khỏi địa phương. Ông Nguyễn Văn Du, trưởng thôn Khâu Nghiềm cho biết, ngay sau khi phát hiện bà X tự ý rời khỏi địa phương, không tuân thủ quy định cách ly phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi đã tìm bà X, gọi điện để bà về nhà cách ly theo quy định, tuy nhiên bà X không chấp hành. Trước sự việc, chúng tôi đã thông báo cho UBND xã Minh Tiến để cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Hành vi của bà X bị UBND huyện Lục Yên ra quyết xử phạt 7,5 triệu đồng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Văn Toàn

Xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc đạt kỷ lục mới trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc đạt kỷ lục mới trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, xuất khẩu mì ăn liền cuả Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt kỷ lục mới.