Ngày 26/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký văn bản thu hồi công văn số 5944/BYT-YDCT về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu. Trong đó đã liệt kê danh sách 12 loại thuốc cổ truyền, sản phẩm phòng, hỗ trợ điều trị Covid-19 như viên nang Kovir, Hoạt huyết Nhất Nhất, Imboot...
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Ngoài ra văn bản còn công bố 9 sản phẩm được liệt kê vào nhóm thuốc sát khuẩn không khí, thuốc xịt họng, sát khuẩn tay trong phòng Covid-19; 5 sản phẩm hỗ trợ nâng cao sức khỏe.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ quyết định thu hồi vì một số nội dung không phù hợp. Danh mục 12 loại thuốc được Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền đính kèm công văn.
"Cục căn cứ vào tình hình điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Giang trước đây để đưa ra danh sách này. Những loại thuốc này tương đối hiệu quả trong việc nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân", Thứ trưởng Sơn nói.
Thông báo trên được gửi đến các sở y tế, bệnh viện và cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền.



















Dự báo thời tiết ngày 26/7: Hà Nội có mưa rào kèm lốc, sét và gió giật mạnh
Mưa lớn ở Ấn Độ gây lũ lụt, lở đất, ít nhất 125 người thiệt mạng
Người dân Hà Nội đổ xô đi mua lương thực trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội
Dự báo thời tiết ngày mai 25/7: Ảnh hưởng gió mùa Tây Nam, Nam Bộ có mưa dông
TPHCM tiếp tục áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 đến ngày 1-8
TPHCM cần kéo giảm số lượng F0 trong các khu phong tỏa
Cùng chuyên mục
Khai trương cửa hàng Starbucks Fansipan đạt kỷ lục cao nhất châu Á
Không được bầu cử thay: Pháp luật quy định rõ các trường hợp hỗ trợ cử tri bỏ phiếu
Toán học – nền tảng của niềm tin trong một thế giới nhiều biến động
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc: Trao cơ hội cho phụ nữ cũng chính là đầu tư cho tương lai của xã hội
VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ - Hành trình vạn bước chạy “đánh thức” biểu tượng du lịch mới của TP.HCM
Ông Nguyễn Hữu Châu, con trai cố Luật sư, Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ: 'Đạo đức là tiên quyết để vươn tới kỷ nguyên mới'