Người dân Hà Nội đổ xô đi mua lương thực trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội

Văn Toàn

Đêm 23/7, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh ký Chỉ thị số 17 về thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng.

Bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 24/7, thành phố Hà Nội đã tiến hành các hoạt động giãn cách xã hội nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Người dân Hà Nội đổ xô đi mua lương thực trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội

Sau khi chỉ thị được ban hành nhiều người dân đã vội vã đổ dồn ra các chợ, siêu thị… mua lương thực.

  Nhiều người dân đi chợ từ rất sớm để mua lượng thực,chợ Tam Hợp Nhất, Trung Kính ảnh chụp 5 giờ sáng ngày 24/7

Nhiều người dân đi chợ từ rất sớm để mua lượng thực,chợ Tam Hợp Nhất, Trung Kính ảnh chụp 5 giờ sáng ngày 24/7

Người dân Hà Nội đổ xô đi mua lương thực trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội
Chợ Nghĩa Tân đóng cổng chính, bên trong chợ chỉ bán các nhu yếu phẩm cần thiết.
Chợ Nghĩa Tân đóng cổng chính, bên trong chợ chỉ bán các nhu yếu phẩm cần thiết.
Người dân tranh thủ đi mua lương thực từ sớm để tránh giờ giãn cách xã hội, ảnh chụp lúc hơn 5 giờ sáng tại chợ Nghĩa Tân.
Người dân tranh thủ đi mua lương thực từ sớm để tránh giờ giãn cách xã hội, ảnh chụp lúc hơn 5 giờ sáng tại chợ Nghĩa Tân.

Lực lượng chức năng ra quân từ sớm tại các khu chợ dân sinh,  nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm yêu cầu mới.

Lực lượng chức năng đã lập rào chắn cấm họp chợ, chợ tạm chợ cóc để đảm công tác phòng chống dịch tại chợ cóc đường Cầu Mới. Ảnh chụp lúc 9 giờ sáng
Lực lượng chức năng đã lập rào chắn cấm họp chợ, chợ tạm chợ cóc để đảm công tác phòng chống dịch tại chợ cóc đường Cầu Mới. Ảnh chụp lúc 9 giờ sáng
Mặc dù lực lượng chức năng đã cấm họp chợ, lập rào chắn nhưng người dân vẫn đi chợ mua lương thực thực phẩm về tích trữ.
Mặc dù lực lượng chức năng đã cấm họp chợ, lập rào chắn nhưng người dân vẫn đi chợ mua lương thực thực phẩm về tích trữ.
Người dân Hà Nội đổ xô đi mua lương thực trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội
10 giờ sáng lượng người dân đi chợ rất đông tại đường Lê Thanh Nghị.
10 giờ sáng lượng người dân đi chợ rất đông tại đường Lê Thanh Nghị.
Một số hộ buôn bán làm tấm chắn để giữ khoảng cách an toàn.
Một số hộ buôn bán làm tấm chắn để giữ khoảng cách an toàn.
Chợ cóc trên phố Hoa Bằng được rào chắn.
Chợ cóc trên phố Hoa Bằng được rào chắn.
Người dân tập trung đi chợ mua lương thực trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội là điều đáng lo ngại, dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Người dân tập trung đi chợ mua lương thực trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội là điều đáng lo ngại, dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Do bị cấm họp chợ nên 1 số người dân bày thực phẩm trực tiếp ven đường.
Do bị cấm họp chợ nên 1 số người dân bày thực phẩm trực tiếp ven đường.
Đến hơn 11 giờ trưa nay các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn rất đông khách hàng.
Đến hơn 11 giờ trưa nay các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn rất đông khách hàng.
Bên trong siêu thị đông đảo người tiêu dùng đang chọn mua thức ăn.
Bên trong siêu thị đông đảo người tiêu dùng đang chọn mua thức ăn.
Nhân viên siêu thị phải liên tục chuyển hàng từ kho ra bày bán .
Nhân viên siêu thị phải liên tục chuyển hàng từ kho ra bày bán .
Các mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất là rau, củ, quả tươi.
Các mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất là rau, củ, quả tươi.
Chị H. mua rất nhiều đồ ăn vì chị lo ngại từ mai sẽ không đi siêu thị được
Chị H. mua rất nhiều đồ ăn vì chị lo ngại từ mai sẽ không đi siêu thị được
Người dân Hà Nội đổ xô đi mua lương thực trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội
Các cửa thanh toán chật cứng hàng hoá và người .
Các cửa thanh toán chật cứng hàng hoá và người .
Vì ai cũng mua nhiều đồ nên phải xếp hàng chờ thanh toán khá lâu.
Vì ai cũng mua nhiều đồ nên phải xếp hàng chờ thanh toán khá lâu.
Người dân Hà Nội đổ xô đi mua lương thực trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội
Người dân Hà Nội đổ xô đi mua lương thực trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội
Nhiều người mang cả ô tô đi mua sắm để chở được nhiều lương thực hơn.
Nhiều người mang cả ô tô đi mua sắm để chở được nhiều lương thực hơn.
Mì tôm, đồ ăn nhanh, đồ khô bán rất chạy nên các nhân viên cửa hàng tạp hoá nhỏ lẻ chạy lấy hàng liên tục.
Mì tôm, đồ ăn nhanh, đồ khô bán rất chạy nên các nhân viên cửa hàng tạp hoá nhỏ lẻ chạy lấy hàng liên tục.
Những người bán này vẫn bày bán hoa quả như thường ngày.
Những người bán này vẫn bày bán hoa quả như thường ngày.