106 người tử vong do virus corona ở Trung Quốc, Bắc Kinh đã có trường hợp tử vong đầu tiên

Số người chết vì dịch coronavirus tại Trung Quốc đã tăng vọt lên 106 và 1.771 trường hợp mới đã được chính quyền Trung Quốc xác nhận vào sáng ngày 28/1.

Theo AFP ngày 28/1 dẫn lời Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc xác nhận tổng số người tử vong do virus corona đến nay đã là 106, tăng 23% so với ngày trước đó và tổng số ca nhiễm toàn quốc tăng lên gấn 4.500 trường hợp.

Điều đáng lo ngại là thủ đô Bắc Kinh ngày 27/1 đã ghi nhận nạn nhân đầu tiên tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này.     

106 người tử vong do virus corona ở Trung Quốc, Bắc Kinh đã có trường hợp tử vong đầu tiên

Theo thông báo của Ủy ban Y tế Bắc Kinh, thành phố này đã có bệnh nhân đầu tiên tử vong vì virus 2019-nCoV. Nạn nhân là nam giới, 50 tuổi, đến Vũ Hán hôm 8/1, trở về Bắc Kinh ngày 15/1 và sau đó phát hiện bị sốt, ngày 21/1 đến bệnh viện khám và ngày 22/1 được xác định nhiễm virus 2019-nCoV.

Dù đã được điều trị, nhưng đến ngày 27/1, chức năng hô hấp của bệnh nhân này bị suy kiệt nghiêm trọng và tử vong.   

Tổng số trường hợp được xác nhận đã vượt qua 4.500 trên toàn thế giới. Ảnh: AFP
Tổng số trường hợp được xác nhận đã vượt qua 4.500 trên toàn thế giới. Ảnh: AFP

Theo SCMP, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết ngoài việc lây qua đường không khí, virus còn có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp. Cũng theo NHC, thời gian ủ bệnh của virus là bình quân 3-7 ngày, đồng thời virus này giống đến 85% loại virus gây hội chứng hô hấp cấp nghiêm trọng (SARS).        

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm nay, Jiao Yahui, người đứng đầu văn phòng quản lý y tế của Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết thiếu nguồn cung cấp y tế là một hạn chế lớn trong nỗ lực của Trung Quốc trong việc ngăn chặn dịch bệnh và điều trị cho những người nhiễm bệnh.

Một con đường hoang vắng ở TP Vũ Hán sau khi xảy ra dịch virus corona mới. Ảnh: EPA
Một con đường hoang vắng ở TP Vũ Hán sau khi xảy ra dịch virus corona mới. Ảnh: EPA

Jiao cho biết Trung Quốc đã gửi khoảng 6.000 nhân viên y tế đến Hồ Bắc từ khắp đất nước - với hơn 4.000 người đã có mặt và 1.800 người nữa sẽ đến vào tối thứ Ba - để làm việc tại Vũ Hán và bảy thành phố khác trong tỉnh. 

Tại Vũ Hán, hơn 10.000 giường bệnh đã có sẵn để đáp ứng số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, bà nói.

Nhưng Jiao thừa nhận rằng một số nhân viên bổ sung không thể được triển khai hiệu quả, vì thiếu các vật tư y tế như quần áo bảo hộ.

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương