Bão số 8 bắt đầu giảm cường độ xuống còn cấp 11

Bão số 8 - Saudel có thể duy trì sức gió cấp 8 khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 24/10, bão số 8 bắt đầu giảm cường độ xuống còn cấp 11 (chiều 23/10, bão ở cấp 12-13). Vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc.

So với dự báo 24 giờ trước đó (cơ quan khí tượng thay đổi nhận định bão suy yếu trước khi tiến vào đất liền), bão có thể giữ cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10 đổ bộ đất liền rồi suy yếu.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 4h ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam Tây Nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

  Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8. (Ảnh: NCHMF).

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8. (Ảnh: NCHMF).

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 107,0 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Hiện, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông có mưa bão. Gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Sóng biển cao 5-7 m.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 4h ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Thanh Mai

Bão số 8 giật cấp 13, dự kiến đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị

Bão số 8 giật cấp 13, dự kiến đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị

Hồi 4h ngày (24/10), vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.