Cảnh báo một công ty cung cấp lúa giống có dấu hiệu lừa đảo ở miền Tây

Công an tỉnh Hậu Giang vừa có khuyến cáo về một công ty "ma" có mô hình kinh doanh đa cấp, cung cấp giống lúa, có dấu hiệu lừa đảo.

Cụ thể, thời gian qua, công an một số tỉnh ở ĐBSCL phát hiện Công ty TNHH Giống Lúa Thiên Đàng (Cty Thiên Đàng) ký kết hợp đồng sản xuất, kinh doanh giống lúa "Thiên Đàng" với các hộ dân, trong đó có điều khoản thỏa thuận sẽ cung cấp giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa, bao tiêu lúa sau khi thu hoạch. Tuy nhiên, sau khi thu hoạch, sản lượng, chất lượng lúa không như giới thiệu ban đầu và Cty Thiên Đàng không đến thu mua như đã cam kết, theo Tiền Phong.

Một điểm tập kết lúa của Cty Thiên Đàng ở An Giang. Ảnh: NN
Một điểm tập kết lúa của Cty Thiên Đàng ở An Giang. Ảnh: NN

Cty Thiên Đàng đăng ký kinh doanh tại địa chỉ số 24, Quốc lộ 1A, ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang . Tuy nhiên, qua xác minh thì không có trụ sở doanh nghiệp nào được đặt ở địa chỉ trên. Giống lúa "Thiên Đàng" cũng không có trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

“Hoạt động của Cty Thiên Đàng có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn thông qua hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với người dân; có mô hình kinh doanh dạng đa cấp, tuyên truyền, quảng bá mang tính lừa bịp về giống lúa Thiên Đàng. Hoạt động này đã lan rộng ra các tỉnh ĐBSCL và tới cả Bình Định và Thái Bình” - Công an Hậu Giang cho biết.

Để ngăn chặn hành vi trên, Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Sở NN&PTNT chỉ đạo các Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế hạ tầng và các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với việc cung cấp giống lúa không có tên trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; Rà soát, thống kê diện tích địa chỉ gieo trồng, địa chỉ cung cấp, hợp đồng bao tiêu giống lúa "Thiên Đàng" (nếu có) để có biện pháp xử lý phù hợp. Công an Hậu Giang  khuyến cáo người dân cảnh giác, không gieo trồng các giống cây trồng chưa được cấp phép.

Theo nguồn tin của phóng viên, vào năm 2018, bà Bùi Thoại Anh (Giám đốc Cty Thiên Đàng) có liên hệ với ông Võ Văn Sum (chủ nhà có địa chỉ tại số 24, Quốc lộ 1A, ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) để hỏi thuê nhà làm trụ sở công ty. Tuy nhiên, sau lần đó không thấy bà Anh đến liên hệ để làm hợp đồng thuê nhà. Ông Sum khẳng định gia đình chỉ kinh doanh bia, nước ngọt và không hề hay biết việc Cty Thiên Đàng lấy địa chỉ nhà mình để "đặt" trụ sở...

Dù không được cấp phép lưu hành nhưng giống lúa Thiên Đàng được phân phối sản xuất rộng khắp, đóng gói quảng cáo rầm rộ. Ảnh: NN
Dù không được cấp phép lưu hành nhưng giống lúa Thiên Đàng được phân phối sản xuất rộng khắp, đóng gói quảng cáo rầm rộ. Ảnh: NN

Còn tại An Giang, Cty Thiên Đàng có điểm thu mua lúa của nông dân tại xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, nhưng chủ doanh nghiệp này thì hành tung bất định. Công ty xay xát lúa ra gạo rồi đóng gói theo khối lượng 5kg/gói. Tuy nhiên theo Thanh tra Sở NN&PTNT An Giang, qua làm việc, đại diện công ty cho biết gạo chủ yếu để tặng, ăn “chữa bệnh” chứ không kinh doanh, trên thị trường cũng chưa phát hiện loại gạo này. Đại diện công ty có đến xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để giới thiệu, quảng bá giống lúa "Thiên Đàng", cơ quan chức năng phát hiện và yêu cầu giải tán, không được phép hoạt động.

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang trước đó cũng đã có công văn gửi các Sở NN&PTNT các tỉnh đề nghị tăng cường phối hợp quản lý việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng giống lúa "Thiên Đàng". Giống lúa này không có tên trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh và chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành theo quy định tại Điều 15 của Luật Trồng trọt. Qua khảo sát cũng cho thấy lúa giống này gieo trồng bị nhiễm đạo ôn và một số bệnh dịch hại khác, không giống như quảng cáo của công ty…

Trước đó, vào tháng 5/2020, ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định cho hay, Sở này đã đề nghị các hợp tác xã nông nghiệp và nông dân tuyệt đối không liên kết, sản xuất, gieo trồng giống lúa "Thiên Đàng MS 2019", không tham gia các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tham quan, theo Dân Việt.

Bên cạnh đó, các địa phương phải rà soát, thống kê các hộ dân đã gieo trồng giống lúa "Thiên Đàng MS 2019" trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020 để có biện pháp xử lý kịp thời. Kiên quyết không để các hộ trao đổi, mua bán giống lúa này với mục đích làm giống.

"Tổ chức, cá nhân nào sản xuất giống lúa này là vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt, có thể bị xử lý theo Nghị định số 31/2016/NĐ-CP của Chính phủ"- ông Hùng khẳng định.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương