Chung cư Hòa Bình bị phong tỏa đến bao giờ?

NHÓM PV

Ca nhiễm COVID-19 thứ 48 sống tại đây nên TP.HCM đã quyết định phong tỏa chung cư Hòa Bình, đây cũng là nơi ở của hơn 1.000 người.

Chung cư Hòa Bình , quận 10, TP.HCM đang được phong tỏa sau khi ca nhiễm COVID-19 thứ 48 được xác nhận. Đến nay đã có 20 người tiếp xúc gần với anh này có kết quả âm tính.

Không khí chung cư Hòa Bình (quận 10) chiều 14/3 sau khi có lệnh phong tỏa.

Theo đó, trưa 14/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin về ca bệnh thứ 48, hệ thống phòng dịch đã điều tra ngay các trường hợp tiếp xúc gần với người này, thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm lúc 12h trưa 14/3 cho thấy 20 mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần ở căn hộ nơi bệnh nhân đang sống có kết quả âm tính.

Chung cư Hòa Bình nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM.
Chung cư Hòa Bình nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM.

Ca nhiễm COVID-19 thứ 48 sống tại đây nên TP.HCM đã quyết định phong tỏa chung cư Hòa Bình, đây cũng là nơi ở của hơn 1.000 người. Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 48 thường trú ở phường 14, quận 10, có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34 ở Bình Thuận.

Cụ thể bệnh nhân nam, 31 tuổi, ngồi chung xe ô tô với ca 45 và cùng đi tiếp xúc với ca thứ 34 tại Bình Thuận. Sáng 11/3, sau khi biết thông tin ca thứ 34 mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Ngày 13/3, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại quận 10, lấy mẫu xét nghiệm và chưa có triệu chứng.

Đã được phong tỏa trong hôm nay 14/3 sau khi ca nhiễm COVID-19 thứ 48 được xác nhận.
Đã được phong tỏa trong hôm nay 14/3 sau khi ca nhiễm COVID-19 thứ 48 được xác nhận.

Bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 13/3. Sáng 14/3, Viện Pasteur TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR cũng dương tính. Đây là ca bệnh thứ 10 lây từ ca nữ bệnh nhân 34 tại Bình Thuận.

Chung Cư Hòa Bình được canh phòng nghiêm ngặc, nội bất xuất, ngoại bất nhập,
Chung Cư Hòa Bình được canh phòng nghiêm ngặc, nội bất xuất, ngoại bất nhập,

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, cho biết: "Mặt trận hỗ trợ 2.000 chiếc khẩu trang dành cho những người dân sinh sống tại chung cư". Một số tố chức cũng tặng nước diệt khuẩn cho các hộ dân.

Lực lượng chức năng làm việc với các hộ dân bên trong.
Lực lượng chức năng làm việc với các hộ dân bên trong.

Lãnh đạo địa phương cho biết nếu tất cả mẫu xét nghiệm đều âm tính thì cơ quan chức năng sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa chung cư, chỉ cách ly tầng 1 - nơi người bệnh nhân sinh sống.

Từ ngoài nhìn vào dễ dàng thấy cảnh tượng căn thẳn bên trong, ai cũng đeo bị khẩu trang.
Từ ngoài nhìn vào dễ dàng thấy cảnh tượng căn thẳn bên trong, ai cũng đeo bị khẩu trang.

Theo rà soát, tầng 1 của chung cư Hòa Bình có 8 hộ dân với 20 nhân khẩu. Việc phun thuốc khử trùng đã được thực hiện.

Nhiều người dân hiếu kì dõi theo lực lượng chức năng làm việc trước chung cư trong khiến giao thông tại đây lộn xộn.
Nhiều người dân hiếu kì dõi theo lực lượng chức năng làm việc trước chung cư trong khiến giao thông tại đây lộn xộn.

Cơ quan chức năng đang cố gắng đảm bảo khẩu trang, nước diệt khuẩn và nhu yếu phẩm cho người dân cách ly tại chung cư này.

Toàn cảnh chung cư Hòa Bình.
Toàn cảnh chung cư Hòa Bình.
Dữ liệu đang được cập nhật.