COVID-19 sáng 17/5: Việt Nam không có ca nhiễm mới, Mỹ vượt 1,5 triệu

Sáng nay 17/5, Việt Nam bước sang ngày 31 không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, trong khi đó thế giới vượt mốc 4,7 triệu người nhiễm.

Bản tin lúc 6h ngày 17/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến nay đã 31 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Hiện chỉ còn gần 10.000 người đang cách ly phòng chống dịch.

Tổng số ca nhiễm ở Việt Nam hiện là 318, trong đó 178 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong khi đó, cùng thời điểm, theo thống kê của worldometers, toàn thế giới ghi nhận 4.714.320 ca nhiễm, tăng 92.911 ca trong 24 giờ qua và 312.298 ca tử vong, tăng 4.144 ca. 

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu với 1.505.252 ca nhiễm và 89.521 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận thêm gần 21.000 ca nhiễm và hơn 1.000 người tử vong. Xếp thứ hai là Tây Ban Nha với 276.505 ca nhiễm và 27.563 ca tử vong.

Thứ ba là Nga với 272.043 ca nhiễm và 2.537 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 9.200 ca nhiễm mới. Thứ tư là Anh với 240.161 ca nhiễm và 34.466 ca tử vong. Thứ năm là Brazil với 233.142 ca nhiễm và 15.633 ca tử vong. Quốc gia này ghi nhận số ca nhiễm mới cũng như số người tử vong tăng mạnh trong 24 giờ qua, chỉ sau Mỹ, với gần 15.000 ca nhiễm và 816 ca tử vong.

CHẤN HƯNG (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương