Ứng dụng gọi xe Be đã chính thức hỗ trợ thanh toán cước không bằng tiền mặt thông qua ví điện tử. Hiện, khách hàng sử dụng ứng dụng be đã có thể tích hợp thẻ hoặc lựa chọn hình thức thanh toán qua ví điện tử SmartPay.
Được biết, be tung ra thử nghiệm thanh toán qua ví điện tử từ 21/2. Hình thức thanh toán này có thể được thực hiện trên các dịch vụ beBike hoặc beCar. Để sử dụng được tính năng này, người dùng cần phải đăng ký một tài khoản ví điện tử Smartpay và thực hiện liên kết trên ứng dụng be.
SmartPay là ví điện tử được xây dựng bởi công ty TNHH thương mại dịch vụ mạng lưới thông minh (Smartnet). Hiện, ví này hỗ trợ thanh toán các hoá đơn sinh hoạt (nước, điện, Internet, TV), hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ trong thanh toán và hỗ trợ quảng cáo/ đăng tin tuyển dụng cho các bên thứ ba.
![]() |
Phía be cho biết, be hợp tác với ví điện tử Smartpay và hiện tính năng này vẫn đang được thử nghiệm để hoàn thiện. Ứng dụng này cũng đang tung khá nhiều ưu đãi cho khách hàng sử dụng khi thanh toán qua ví. Điều này cũng tương tự như thời gian đầu khi Grab hợp tác với Moca để triển khai ví điện tử và tính năng GrabPay trước đây.
Với việc bổ sung phương thức thức thức thanh toán không tiền mặt thông qua ví điện tử được xem là một bước đi mới giúp cho các khách hàng của be dễ dàng thanh toán hơn khi di chuyển đồng thời cũng sẽ mở ra cho be cơ hội ở các ngành dịch vụ khác. Nhất là trong bối cảnh một số ứng dụng đối thủ có dịch vụ ô tô phải lựa chọn và chuyển đổi hoạt động trong lĩnh vực xe hợp đồng dưới 9 chỗ khi chính thức dừng thí điểm xe hợp đồng để quản lý theo Nghị định mới. Như vậy, hiện ở Việt Nam chỉ còn Goviet là chưa triển khai được dịch vụ thanh toán qua ví.
Ngoài việc tung ra hình thức thanh toán mới, be cũng âm thầm tung ra thêm một dịch vụ khác là" be đi chợ". Theo đó, khách hàng có thể yêu cầu tài xế beBike đi mua các mặt hàng nhu yếu phẩm và giao đến tận nhà. Dịch vụ "be đi chợ" được cung cấp từ 4/3 và có mặt trên phạm vi tất cả các tỉnh, thành phố hiện đang có mặt dịch vụ beBike hoạt động như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Nha Trang. Tuy nhiên, phía be cho biết dịch vụ này chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là thẻ và tài khoản công ty.
Cước phí hiển thị trên ứng dụng là tổng giá cước chuyến đi bao gồm cước phí giao hàng và phụ phí mua hộ mà khách hàng phải trả cho tài xế, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Theo đó, phụ phí mua hộ được tính là 30.000 đồng.
Ngoài cước phí hiển thị trên ứng dụng, Khách hàng phải thanh toán cho tài xế tổng giá trị hàng hóa mà tài xế đã mua hộ. Số tiền thu hộ bằng với giá trị trên hóa đơn nhưng tối đa không quá 500.000 đồng.
















Thêm ứng dụng gọi xe vào thị trường Việt Nam
Dịch vụ gọi xe công nghệ đua nhau khuyến mãi, khách hàng hưởng lợi lớn
Bến xe Miền Đông mới có gì bên trong?
Có gì bên trong máy bay cá nhân mới nhất của Airbus trị giá 110 triệu USD
Ứng dụng kiểm tra lây nhiễm Covid-19 do startup Việt ở Silicon Valley phát triển
Cùng chuyên mục
Sun PhuQuoc Airways “bắt tay” 2C2P và M-PAY, mở rộng thanh toán đa phương thức tại các thị trường châu Á
VinFast VF 7: Lựa chọn của người thích xe thể thao nhưng vẫn muốn chi phí dễ chịu
Giá xăng tăng mạnh, VinFast Limo Green trở thành khoản “lời kép” cho tài xế dịch vụ
Công nghệ đổi pin tiện lợi, combo quà tặng nặng tay: VinFast Viper tăng sức nóng trước “giờ chót” ưu đãi
Muốn mua túi hiệu nhưng sợ mất giá, nhân viên bán hàng luxury tiết lộ những chiến thần giữ giá, đáng để đầu tư
Xăng dầu tăng nóng, siêu thị giảm giá 50% ổn định sức mua