Dịch bệnh corona 14/2: Hồ Bắc có thêm 116 ca tử vong và 4.823 ca nhiễm mới

Theo thông tin của hãng tin Reuters, Hồ Bắc đã ghi nhận thêm 116 ca tử vong và 4.823 ca nhiễm mới

Tính đến 6h50 ngày 14/2 đã có 65.027 ca nhiễm virus covid-19, 1.486 ca tử vong, bao gồm 1.483 người chết ở đại lục, 1 người ở Philippines, 1 người ở Hong Kong, 1 người ở Nhật Bản.

Trước đó, ngày 13/2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, tỉnh này có 4.823 ca nhiễm virus corona chủng mới và thêm 116 người tử vong vì dịch bệnh. Tổng số ca nhiễm ở tâm dịch này là 51.986 ca nhiễm. Riêng TP Vũ Hán đã có 35.991 ca bệnh. Hiện tại, Hồ Bắc vẫn đang chữa trị cho 36.179 người, trong đó có 7.593 ca nặng và 1.685 ca nguy kịch.

Dịch bệnh corona 14/2: Hồ Bắc có thêm 116 ca tử vong và 4.823 ca nhiễm mới

Ngày 13/2, Hồ Bắc cho biết con số nhiễm và tử vong cao nhất từ trước tới nay là 15.000 người, 242 ca tử vong. Trong khi đó ngày 12/2 con số này mới chỉ khoảng 2.000 và 94 ca tử vong. Lý giải về số ca tăng, tỉnh Hồ Bắc cho biết do áp dụng cách tính mới, cộng thêm các trường hợp chẩn đoán lâm sàng vào số ca xác nhận nhiễm virus.

Lãnh đạo bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán, Trung Quốc, kêu gọi các bệnh nhân đã hồi phục hiến huyết tương sau khi phát hiện kháng thể chống virus corona chủng mới trong huyết tương một số bệnh nhân. Theo lãnh đạo bệnh viện, những bệnh nhân đã hồi phục hiến huyết tương để điều trị cho những người còn lại, ban đầu xác định được hiệu quả trong điều trị covid-19.

Chính phủ Trung Quốc đã quyết định thay thế hai quan chức tỉnh Hồ Bắc với nguyên nhân là chậm trễ trong việc ứng phó bệnh dịch. Trước đó, hai quan chức y tế tỉnh cũng như các địa phương trong tỉnh đã bị miễn nhiệm, giữa lúc có những cáo buộc về sự tắc trách và sai lầm của họ trong việc chống dịch.

Thanh Mai

Tiếp nhận thông tin sai lệch còn nguy hiểm hơn dịch bệnh

Tiếp nhận thông tin sai lệch còn nguy hiểm hơn dịch bệnh

Việc chúng ta tiếp nhận các thông tin sai lệch sẽ còn nguy hiểm hơn trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.