Dịch cúm COVID-19 ở Hàn Quốc: Thêm 1 người tử vong, Israel thuê máy bay cho hơn 600 người Hàn Quốc hồi hương

Hàn Quốc cho biết, nước này vừa có thêm 1 người tử vong do nhiễm virus Covid-19, nâng tổng số người chết ở nước này lên con số 9.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh dịch Hàn Quốc , người tử vong là một phụ nữ 60 tuổi và là thành viên của giáo phái Shincheonji. Trước khi tử vong người này bị suy hô hấp nặng. Ngoài ra, cũng theo cơ quan này hiện có 6 người khác đang trong tình rạng nguy kịch.

Các nhân viên y tế đang vệ sinh tòa nhà Yongsan ở Seoul vào hôm nay (25/2).
Các nhân viên y tế đang vệ sinh tòa nhà Yongsan ở Seoul vào hôm nay (25/2).

Chính phủ Israel đã thuê máy bay để chở hơn 600 du khách Hàn Quốc về nước do lo ngại dịch cúm do virus Covid-19 ảnh hưởng đến nước này.

Chuyến bay đầu tiên mà chính phủ Israel thuê đã đáp xuống sân bay quốc tế Incheon vào lúc 9 giờ sáng nay (theo giờ địa phương) mang theo 220 hành khách. Chuyến bay còn lại mang theo 400 người dự kiến sẽ đáp xuống sân bay Hàn Quốc vào buổi chiều nay (25/2).

Tính đến đầu giờ chiều ngày 25/2, Hàn Quốc có thêm 60 trường hợp nhiễm Civid-19 được phát hiện, nâng tổ số ca nhiễm tại nước này lên 893 người.

Thái Lan, Singaore thông báo có thêm ca nhiễm mới

Hôm nay Thái Lan cho biết nước này vừa có thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng ca nhiễm lên 37 người, 22 người đã xuất viện và 15 người vẫn còn đang nằm viện.

Tại Singapore, một phụ nữ 75 tuổi cũng được xác định nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm ở nước này lên 90 người. 

Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 2.600 người tử vong trên toàn thế giới, hơn 80.000 người nhiễm. Trong đó, ít nhất 2.400 ca nhiêm bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Đã có 35 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm bệnh và 37 người tử vong.

N.M (tổng hợp)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương