Giá vé xe giường nằm tại Bến xe Miền Đông tăng mạnh dịp lễ 2/9

Các tuyến xe về những thành phố du lịch trong dịp nghỉ lễ năm nay đều tăng khoảng 20% so với giá ngày thường.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, người dân cả nước có nghỉ ba ngày vào 31/8 và 1-2/9. Tuy kì nghỉ năm nay không quá dài nhưng số lượng hành khách có dự định du lịch vẫn đông như mọi năm, đặc biệt về các địa điểm du lịch cự ly ngắn.

Quốc Khánh 2/9 năm nay trùng vào ngày thứ hai nên người lao động, cán bộ, công nhân viên chức sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày.
Quốc Khánh 2/9 năm nay trùng vào ngày thứ hai nên người lao động, cán bộ, công nhân viên chức sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày.

Từ đầu tháng 8, Bến xe Miền Đông (BXMĐ) đã có kế hoạch phục vụ dịp Lễ 02/9/2019. Theo dự báo của BXMĐ, Quốc Khánh 2/9 năm nay trùng vào ngày thứ hai nên người lao động, cán bộ, công nhân viên chức sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày. Do đó, dự báo lượng hành khách năm nay sẽ tăng hơn so với ngày thường nhưng sẽ không tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến lượng khách tập trung chủ yếu tăng trong chiều, tối 30/8/2019 (thứ Sáu) và ngày 31/8/2019 (thứ Bảy) trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…

Hình cảnh Bến xe Miền Đông đông đúc từ trên cao.
Hình cảnh Bến xe Miền Đông đông đúc từ trên cao.

Từ đó BXMĐ đề nghị các đơn vị vận tải triển khai đến từng xe về việc không được ra, vào hai bãi đỗ xe số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh để đón trả khách nhằm hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện và giảm tình trạng kẹt xe tại vị trí Cổng 1 của bến xe. Nếu bến xe phát hiện sẽ tạm từ chối tiếp nhận phương tiện vào bến hoạt động.

Thời điểm được Bến xe dự đoán sẽ đông đúc vào dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay là vào chiều 30 và 31/8.
Thời điểm được Bến xe dự đoán sẽ đông đúc vào dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay là vào chiều 30 và 31/8.

Các tuyến đường từ Bình Định trở vào và các tuyến từ BXMĐ đi các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh khu vực Miền Tây đề nghị điều chỉnh tăng không quá 40% từ 30/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019.

Ngày

Chuyến xe từ BXMĐ đi các tỉnh

Giá (đồng/vé)

(Chưa bao gồm phí phụ thụ)

28,29,30,31/8/2019

Bà Rịa - Vũng Tàu

100.000

Phan Thiết - Bình Thuận

185.000

Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

310.000

Nha Trang – Khánh Hòa

380.000

Phú Yên

305.000

Quy Nhơn – Bình Định

305.000

Đắk Lắk

350.000

Gia Lai

460.000

Đà Lạt – Lâm Đồng

150.000

Đây là giá vé trung bình giữa các nhà xe hiện có tại Bến xe Miền Đông. Ngoài địa điểm đến, giá vé còn có sự chênh lệch về thời gian khởi hành cũng như chất lượng chuyến xe. 

THUẬN TIỆN

theo Tin 24h

Đà Nẵng bắn pháo hoa ở đâu vào lễ Quốc khánh 2019?

Đà Nẵng bắn pháo hoa ở đâu vào lễ Quốc khánh 2019?

Cũng như Hà Nội và TP.HCM thì Đà Nẵng cũng tổ chức bắn pháo hoa mừng lễ 2/9.