Hầu hết bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện TW Huế trong tình trạng nặng

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 hiện đang điều trị cho 18 bệnh nhân COVID-19 từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chuyển đến.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tối 31/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã tới thăm, động viên các y bác sỹ tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tại huyện Phong Điền; kiểm tra phác đồ chữa trị cho những bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 hiện đang điều trị cho 18 bệnh nhân COVID-19 từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chuyển đến. Hầu hết các bệnh nhân tại đây đều ở trong tình trạng nặng.

Trong ngày 31/7, bệnh nhân 428 đã tử vong vì nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (thứ 4 từ phải sang) thăm, làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. (Nguồn: TTXVN phát)
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (thứ 4 từ phải sang) thăm, làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. (Nguồn: TTXVN phát)

Tại buổi làm việc với lãnh đạo, y bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế với sự tham gia trực tuyến của lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ghi nhận những nỗ lực, sự chủ động trong công tác tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế tăng cường hơn nữa công tác ứng phó, cấp cứu, điều trị các bệnh nhân được chuyển về từ các địa phương khác đến.

Bên cạnh đó, Bệnh viện tăng cường hơn nữa đội ngũ y bác sỹ có chuyên môn nghiệp vụ cao hỗ trợ các địa phương ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên trong việc khống chế, điều trị dịch COVID-19./.

Đỗ Trưởng

theo TTXVN

Ông Nguyễn Đức Chung: Ca nhiễm covid-19 mới ở Hà Nội tương đối phức tạp

Ông Nguyễn Đức Chung: Ca nhiễm covid-19 mới ở Hà Nội tương đối phức tạp

Trung tâm y tế quận phun khử khuẩn khu vực, điều tra những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm.