Hội thảo quốc tế “Lãnh đạo và Quản lý trong thời đại chuyển đổi số”

Hội thảo quốc tế Lãnh đạo và quản lý trong thời đại chuyển đổi số nằm trong chuỗi Hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars).

Sáng ngày 2/7/2020, Viện Quốc tế Pháp ngữ – ĐHQGHN (IFI) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB) và Viện Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (EDF-VCCI) tổ chức Hội thảo quốc tế “Lãnh đạo và Quản lý trong thời đại chuyển đổi số” tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Bên cạnh đó, Hội thảo còn có sự đồng hành của Viện Nghiên cứu Châu Phi - Trung Đông (IAMES), Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (VSL), Tập đoàn TIBCO (Hoa Kỳ), Tập đoàn AsiaInvest (Singapore) và được sự bảo trợ truyền thông của báo Diễn đàn Doanh nghiệp. 

Hội thảo quốc tế “Lãnh đạo và Quản lý trong thời đại chuyển đổi số”

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có ông Jamale Chouaibi - Đại sứ Vương quốc Morocco tại Việt Nam; ông Chékou Oussouma - Đại diện Cộng đồng Pháp ngữ (OIF) tại châu Á và Thái Bình Dương; ông Osama Qawareeq - Đại sứ quán Nhà nước Palestine và ông Tamerlan Khalilov, Counsellor - Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam.

Về phía đơn vị tổ chức, đại diện có TS. Ngô Tự Lập - Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ; PGS.TS Nguyễn Trúc Lê - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN và ông Lương Minh Huân - Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp.

  Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), TS. Ngô Tự Lập phát biểu tại Hội thảo

Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), TS. Ngô Tự Lập phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Ngô Tự Lập, Viện trưởng IFI nhận định, đại dịch COVID-19, ở góc độ tích cực đang thúc đẩy sự tái phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ và quy trình làm việc theo hướng mọi thứ chuyển sang mô hình online và công nghệ hóa, tạo cơ hội để các doanh nghiệp chuyển đổi số mạnh mẽ hơn giai đoạn trước. Theo Viện trưởng IFI, thời kỳ chuyển đổi số mở ra các cơ hội kinh doanh những thứ chưa từng có, hình thành nên những ngành nghề,  lĩnh vực kinh doanh chưa từng có, chẳng hạn như kinh doanh mạng xã hội, kinh doanh bằng mạng xã hội,…. Không chỉ thay đổi về đối tượng kinh doanh, phương thức và tổ chức kinh doanh ở thời kỳ này cũng thay đổi, đặc biệt ở hai mảng quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp.

"Trước đây, quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp được đánh giá là một nhưng ở thời kỳ này có sự phân biệt rõ rệt. Quản lý doanh nghiệp tức là tổ chức các hoạt động theo quy trình đã được lập ra và đảm bảo quá trình vận hành tốt để đạt được các mục đích đã được đặt ra; trong khi đó, lãnh đạo doanh nghiệp phải là người phát hiện ra các sản phẩm mới, dịch vụ mới, phương thức mới và cách tiếp cận mới. Lãnh đạo lúc này gần với nghệ sỹ khi sáng tạo ra những sản phẩm chưa từng có", ông Lập chia sẻ.

  Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê phát biểu tại Hội thảo

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế cũng cho biết: “Kinh tế thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang nền tảng công nghệ số, nền kinh tế số đang hình thành bộ khung ở nhiều quốc gia, vì vậy mà sự lãnh đạo và quản lý cần phải có sự thay đổi toàn diện để nền kinh tế số đi đúng quỹ đạo. Hội thảo ngày hôm nay là diễn đàn để các học giả, chuyên gia, nhà lãnh đạo, quản lý chia sẻ kinh nghiệm để cùng hướng đến xây dựng một nền kinh tế số năng động trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.”

  TS Lương Minh Huân, Viện trưởng Viện phát triển doanh nghiệp – VCCI phát biểu tại Hội thảo

TS Lương Minh Huân, Viện trưởng Viện phát triển doanh nghiệp – VCCI phát biểu tại Hội thảo

Đánh giá vai trò của chuyển đổi số với doanh nghiệp, TS. Lương Minh Huân, Viện trưởng Viện phát triển doanh nghiệp - VCCI cho biết việc các doanh nghiệp khởi nghiệp sử dụng công nghệ số để vận hành doanh nghiệp hiệu quả đã giúp doanh nghiệp tăng doanh thu đến 34%, cho thấy lợi ích của số hóa trong việc lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu... và tăng tính bảo mật khi lưu trữ.

  PGS.TS Trần Đình Thiên mở đầu với tham luận Kinh tế số và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam

PGS.TS Trần Đình Thiên mở đầu với tham luận Kinh tế số và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Sau phần phát biểu khai mạc là phần trình bày tham luận khoa học của các diễn giả. Mở đầu là tham luận Kinh tế số và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam của PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Theo ông Trần Đình Thiên: “Tạo điều kiện cho doanh nghiệp vực dậy và phát triển trước hết phải là doanh nghiệp khởi nghiệp, đây là nguồn lực vô cùng lớn để phát triển nhanh và mạnh. Cần phải thay đổi toàn bộ hệ thống nguồn lực, điều kiện phát triển, phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số.”

  Ông Robert Eve trình bày trực tuyến về Tăng tốc chuyển đổi số với quản trị dữ liệu thế hệ kế tiếp

Ông Robert Eve trình bày trực tuyến về Tăng tốc chuyển đổi số với quản trị dữ liệu thế hệ kế tiếp

Tiếp sau, ông Robert Eve, chuyên gia cao cấp về quản lý dữ liệu Tập đoàn TIBCO (Hoa Kỳ) trình bày trực tuyến tham luận về Tăng tốc chuyển đổi số với quản trị dữ liệu thế hệ kế tiếp. Ông Robert Eve nhấn mạnh vào việc quản lý dữ liệu lớn Bigdata - nguồn tài nguyên lớn trong nền kinh tế số.

  PGS.TS Phan Chí Anh trình bày tham luận Chất lượng lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi số

PGS.TS Phan Chí Anh trình bày tham luận Chất lượng lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi số

PGS.TS Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN trình bày tham luận Chất lượng lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi số: Góc nhìn kinh doanh tại Việt Nam. Theo ông Phan Chí Anh, "Lãnh đạo là rất quan trọng cho sản xuất hiệu suất cao và sản xuất thông minh, chuyển đổi quy trình kinh doanh đòi hỏi một số điều kiện: tích hợp và cải tiến quy trình bên trong và bên ngoài. Các nhà lãnh đạo và quản lý nên đi tiên phong trong việc tích hợp chuỗi cung ứng và cải tiến quy trình để nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường toàn cầu".

  Bà Céline Zapolsky với tham luận Lãnh đạo trong thời kỳ chuyển đổi số

Bà Céline Zapolsky với tham luận Lãnh đạo trong thời kỳ chuyển đổi số

Bà Céline Zapolsky, Giám đốc điều hành Công ty Linagora Việt Nam mang đến Hội thảo tham luận Lãnh đạo trong thời kỳ chuyển đổi số: Mô hình Cathédrale và mô hình Bazar 4.0? với chia sẻ về hai mô hình cathedral-power model (mô hình tập trung quyền lực) lấy người chủ làm chính và mô hình bazaar-servant leadership (lãnh đạo là của dân) tức lấy người làm làm gốc.

Bà Jean Y.Foo, Giám đốc phát triển Luxcer Future Skills Academy chia sẻ tham luận Tái cấu trúc năng lực và quay vòng kỹ năng trong xây dựng chiến lược 4.0, nhấn mạnh vào việc bồi dưỡng đội ngũ nhân lực trong thời đại chuyển đổi số để sẵn sàng thích nghi với mọi biến đổi.

  PGS.TS Nhâm Phong Tuân với tham luận Tác động của chuyển đổi số tới quản trị chiến lược tổ chức

PGS.TS Nhâm Phong Tuân với tham luận Tác động của chuyển đổi số tới quản trị chiến lược tổ chức

Tham luận cuối cùng tại Hội thảo là của PGS.TS Nhâm Phong Tuân, Phó chủ nhiệm Bộ môn Quản trị chiến lược, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN với tham luận Tác động của chuyển đổi số tới quản trị chiến lược tổ chức. Tham luận nhấn mạnh sự thay đổi quản trị chiến lược trước hết phải là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp và lan tỏa tinh thần đó tới toàn bộ đội ngũ nhân viên.

  Tọa đàm về các vấn đề thể chế, pháp luật ttrong thời đại chuyển đổi số

Tọa đàm về các vấn đề thể chế, pháp luật ttrong thời đại chuyển đổi số

Tiêp sau phần tham luận là tọa đàm với sự tham gia của bà Céline Zapolsky, PGS.TS Nhâm Phong Tuân và TS. Phan Quốc Nguyên. Phần tọa đàm tập trung vào các vấn đề về thể chế, khung pháp lý và chính sách thuế của Nhà nước, từ đó tháo gỡ khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải sau dịch Covid-19 vừa qua.

  Ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới các diễn giả, đại biểu đã về dự Hội thảo quốc tế

Ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới các diễn giả, đại biểu đã về dự Hội thảo quốc tế

Kết thúc Hội thảo, thay mặt Ban tổ chức, TS. Ngô Tự Lập, Viện trưởng IFI và PGS.TS Nguyễn Anh Thu đã gửi lời cảm ơn đến các diễn giả, đại diện các đơn vị tham dự Hội thảo và có những góp ý, thảo luận khoa học. Ban tổ chức hy vọng, Hội thảo đã cung cấp một lượng tri thức lớn cho các học giả, lãnh đạo, nhà quản lý trong thời kỳ chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam.

Hội thảo quốc tế Lãnh đạo và quản lý trong thời đại chuyển đổi số nằm trong chuỗi Hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI tổ chức thường niên. 

Thanh Mai

Đồng USD giảm về mức thấp nhất trong hai tháng qua

Đồng USD giảm về mức thấp nhất trong hai tháng qua

Giá USD hôm nay 13/1 giảm mạnh về về mức thấp nhất trong hai tháng qua khi lạm phát lên đỉnh mới trong bối cảnh nền kinh tế đang tràn ngập tiền từ các gói kích thích trị giá hàng nghìn tỷ USD.