Ngôi nhà không có phòng khách đẹp hút hồn ở Đồng Nai

Nhà 94m2 không có phòng khách của cặp vợ chồng trẻ tại Đồng Nai gây ấn tượng bởi 3 khoảng sân trong xanh mát.

Chủ nhân của 3 Green Spaces House là cặp vợ chồng trẻ yêu thích không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Mong muốn rời xa ồn ào, khói bụi thành phố, anh chị đã lựa chọn Đồng Nai để làm nơi trở về sau những ngày làm việc bận rộn.

Căn nhà có 3 khoảng xanh vô cùng thông thoáng của vợ chồng gia chủ. 
Căn nhà có 3 khoảng xanh vô cùng thông thoáng của vợ chồng gia chủ. 

Gia chủ quan niệm nhà là nơi thư giãn và tụ họp riêng tư. Bởi vậy hai vợ chồng không muốn tiếp khách tại nhà, và cũng không thiết kế phòng khách trong nhà. Thay vào đó, phòng bếp – ăn được chọn làm khu vực trung tâm, phục vụ những sinh hoạt chung của gia đình.

Căn nhà thuộc kiểu nhà ống điển hình, khu đất xây dựng có dáng lệch, chiều ngang là 4,4m, chiều dài một bên là 19m, bên còn lại là 23m. Bởi vậy, vấn đề thông gió và đón sáng trong nhà được nhóm thiết kế vô cùng chú trọng. Thêm vào đó, gia chủ cũng mong muốn không gian sống của mình luôn gần gũi với thiên nhiên, để hai vợ chồng có thể ngắm nhìn thiên nhiên mọi lúc, mọi nơi trong ngôi nhà.

Xuất phát từ điểm đó, giải pháp mà nhóm thiết kế đặt ra là: bố trí 3 khoảng không gian xanh xen kẽ suốt chiều dài ngôi nhà, để tạo hiệu ứng đón nắng, gió và cây xanh. Ba khoảng xanh được phân chia một cách linh hoạt: Sân vườn được bố trí ở trước nhà, tích hợp làm sân để xe; khoảng sân giữa nhà là nơi tiếp nhận và lưu thông không khí vào sân trước và sau; khoảng sân sau ở cuối nhà là tiểu cảnh hồ nước, kết nối trực tiếp với phòng ngủ và nhà vệ sinh.

 Cổng chính của ngôi nhà sử dụng cửa sắt màu đen hiện đại
 Cổng chính của ngôi nhà sử dụng cửa sắt màu đen hiện đại
Ngoại thất ốp gạch thẻ đỏ tạo cảm giác gần gũi. Khoảng sân phía trước nhà là sân vườn tích hợp chỗ để xe cộ, phương tiện di chuyển của gia chủ. 
Ngoại thất ốp gạch thẻ đỏ tạo cảm giác gần gũi. Khoảng sân phía trước nhà là sân vườn tích hợp chỗ để xe cộ, phương tiện di chuyển của gia chủ. 
Thay vì bố trí phòng khách ở phía ngoài, gia chủ đã lựa chọn phòng bếp – ăn làm nơi sinh hoạt chung của gia đình. 
Thay vì bố trí phòng khách ở phía ngoài, gia chủ đã lựa chọn phòng bếp – ăn làm nơi sinh hoạt chung của gia đình. 
Bàn ăn tích hợp với đảo bếp đem lại sự tiện nghi cũng như tối ưu không gian sinh hoạt. 
Bàn ăn tích hợp với đảo bếp đem lại sự tiện nghi cũng như tối ưu không gian sinh hoạt. 
Để không gian bên trong mát mẻ, nhóm thiết kế sử dụng gạch làm vật liệu chủ yếu để lát sàn, lát tường. Các khoảng tường gạch trần đan xen, tạo điểm nhấn thẩm mỹ mộc mạc, đẹp mắt. 
Để không gian bên trong mát mẻ, nhóm thiết kế sử dụng gạch làm vật liệu chủ yếu để lát sàn, lát tường. Các khoảng tường gạch trần đan xen, tạo điểm nhấn thẩm mỹ mộc mạc, đẹp mắt. 
Không gian làm việc của gia chủ đơn giản, gọn gàng với bàn trắng phối cùng ghế da màu nâu, bên cạnh là tủ để sách/ tài liệu mang gam màu trắng “ton-sur-ton” với bàn. 
Không gian làm việc của gia chủ đơn giản, gọn gàng với bàn trắng phối cùng ghế da màu nâu, bên cạnh là tủ để sách/ tài liệu mang gam màu trắng “ton-sur-ton” với bàn. 
Khoảng sân vườn giữa nhà mang tới ánh sáng tự nhiên cho không gian bên trong. 
Khoảng sân vườn giữa nhà mang tới ánh sáng tự nhiên cho không gian bên trong. 
Ngôi nhà không có phòng khách đẹp hút hồn ở Đồng Nai
Phòng ngủ đơn giản, gọn gàng với gam màu trắng chủ đạo. Không gian này cũng thoáng đãng nhờ kết nối trực tiếp với 2 khoảng sân vườn ở giữa và sau nhà. 
Phòng ngủ đơn giản, gọn gàng với gam màu trắng chủ đạo. Không gian này cũng thoáng đãng nhờ kết nối trực tiếp với 2 khoảng sân vườn ở giữa và sau nhà. 
Cạnh cửa sổ được bố trí một kệ ngồi cùng tủ sách gọn gàng. 
Cạnh cửa sổ được bố trí một kệ ngồi cùng tủ sách gọn gàng. 
Phòng tắm nhỏ gọn, kết nối trực tiếp với tiểu cảnh hồ nước ở sân vườn phía sau nhà. 
Phòng tắm nhỏ gọn, kết nối trực tiếp với tiểu cảnh hồ nước ở sân vườn phía sau nhà. 
Ngôi nhà không có phòng khách đẹp hút hồn ở Đồng Nai
Ngôi nhà không có phòng khách đẹp hút hồn ở Đồng Nai

Ngoài phòng khách ra thì các phòng chức năng khác đều được bố trí đầy đủ để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản của cặp vợ chồng trẻ.

Không gian phòng bếp – ăn, phòng ngủ, phòng làm việc đều được tiếp giáp với khu vực sân vườn giữa nhà, giúp cho không gian bên trong luôn thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng.

Đây là một công trình đặc biệt mang tới câu chuyện thật khác biệt: Gia chủ ưu tiên cho sự riêng tư nên không bố trí phòng khách trong nhà để tiếp khách. Thêm vào đó, ngôi nhà mang tới không gian sống gần gũi với thiên nhiên, sáng thoáng nhờ vào thiết kế 3 khoảng xanh trước – giữa – sau nhà, theo Hội những người yêu nhà đẹp .

VIÊN VIÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương