Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 vẫn chật kín người bất chấp dịch bệnh

Dù đã được khuyến cáo về việc nguy cơ lây nhiễm khi ở đám đông và không đeo khẩu trang nhưng vẫn có một số người không thực hiện.

Ngày 24/2 tức ngày mùng 1/2 âm lịch, tại Phủ Tây Hồ, Hà Nội, dòng người nườm nượp đổ về nơi đây đi lễ ngày mùng 1 bất chấp dịch Covid-19 và khuyến cáo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội trước đó.  

Vào buổi trưa dòng người đeo khẩu trang nườm nượp đổ về Phủ Tây Hồ làm lễ
Vào buổi trưa dòng người đeo khẩu trang nườm nượp đổ về Phủ Tây Hồ làm lễ
Người dân vẫn tiến hành thắp hương, làm lễ ở phía ngoài.
Người dân vẫn tiến hành thắp hương, làm lễ ở phía ngoài.
Mọi người xếp đồ lễ trước phủ chiêm bái.
Mọi người xếp đồ lễ trước phủ chiêm bái.
Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 vẫn chật kín người bất chấp dịch bệnh
Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 vẫn chật kín người bất chấp dịch bệnh
Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 vẫn chật kín người bất chấp dịch bệnh
Một số người không đeo khẩu trang vì cho rằng như vậy là bất kính. 
Một số người không đeo khẩu trang vì cho rằng như vậy là bất kính. 
Mặc dù vậy việc không đeo khẩu trang trong tình hình diễn biến phức tạp là hết sức nguy hiểm. 
Mặc dù vậy việc không đeo khẩu trang trong tình hình diễn biến phức tạp là hết sức nguy hiểm. 
Mọi người dân cần tự nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và hạn chế đến những chỗ đông người.
Mọi người dân cần tự nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và hạn chế đến những chỗ đông người.
Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 vẫn chật kín người bất chấp dịch bệnh
Chùa Quán Sứ vắng vẻ hơn phủ Tây Hồ. 
Chùa Quán Sứ vắng vẻ hơn phủ Tây Hồ. 

Ảnh: VOV

Thanh Mai

Bánh mì Việt Nam xuất hiện trên Google Doodle hơn 10 nước

Bánh mì Việt Nam xuất hiện trên Google Doodle hơn 10 nước

Hình ảnh ổ bánh mì xuất hiện trên Google Doodle Bánh mì đang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.