Số người chết vì virus corona tăng 97 người, vượt qua đại dịch SARS

Số người chết vì virus corona chủng mới ở Trung Quốc đã tăng 97, nâng tổng số người chết lên 910, vượt hơn 100 người so với đại dịch SARS.

Trong sáng 10/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo 3.062 ca nhiễm virus corona mới ở đại lục ngày 9/2, vượt xa con số 2.656 ca nhiễm ngày trước đó. Tổng số ca tử vong mới là 97 ca (91 ở Hồ Bắc, 2 ở An Huy, các tỉnh Hắc Long Giang, Giang Tây, Hải Nam, Cam Túc mỗi tỉnh một ca). Tổng số ca tử vong ở Trung Quốc hiện là 908.

Hiện đã có hơn 40.171 ca nhiễm virus corona trên toàn Trung Quốc, theo AFP. Số ca hồi phục và ra viện là 3.281.

Số người chết vì virus corona chủng mới này hiện đã nhiều hơn con số 774 ca tử vong trên toàn cầu của dịch SARS vào năm 2003.

Số người chết vì virus corona chủng mới ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, đã tăng 91 ca trong ngày 9/2. Ảnh: Reuters.
Số người chết vì virus corona chủng mới ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, đã tăng 91 ca trong ngày 9/2. Ảnh: Reuters.

Trước đó, theo thông báo của chính quyền Hồ Bắc, đã có thêm 2.618 trường hợp nhiễm virus được xác nhận trong cùng ngày tại tỉnh. Tổng số ca nhiễm tại tỉnh Hồ Bắc tăng lên thành 29.631 ca. 

Riêng thành phố Vũ Hán có 73 ca tử vong mới trong ngày 9/2, cao hơn so với con số 62 ca tử vong ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong tại thành phố này lên 681 người.

Như vậy, tổng số ca tử vong vì nCoV trên toàn cầu hiện là 910, trong đó có hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. Con số này đã vượt số ca tử vong vì đại dịch SARS năm 2002-2003 là 813 người, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

NHC cũng cho biết có 3.062 ca nhiễm mới, đưa số người nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục lên 40.171 và tổng số ca nhiễm nCoV trên toàn cầu lên 40.553. Có 3.322 người đã hồi phục.

Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Nhật Bản ngày 9/2 xác nhận có 6 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trên tàu Diamond Princess đang bị cách ly ngoài cảng Yokohama, nâng tổng số ca nhiễm trên tàu lên 70. Chiếc du thuyền với hơn 3.000 người này đang trở thành ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Du thuyền hiện vẫn đang bị cách ly ngoài khơi cảng Yokohama của Nhật Bản.

Trong khi đó, 3.600 người trên du thuyền World Dream, bị cách ly ở cảng Hong Kong, cuối cùng được tự do sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy các thành viên thủy thủ đoàn không bị nhiễm virus.

MINH TUẤN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương